Lâm Đồng khởi công 3 trường nội trú vùng biên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường nội trú tại xã biên giới Đắk Wil.
Sáng 19/3, tại các xã biên giới Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS, với tổng mức đầu tư hơn 677 tỉ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực, đồng thời tăng cường thế trận quốc phòng - an ninh nơi biên giới.

Các đại biểu dự lễ khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Đắk Wil.
Tham dự lễ khởi công có ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương. Đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân tại các xã biên giới cũng có mặt, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng đối với các công trình giáo dục mới.

Bà con nhân dân xã Đắk Wil dự lễ khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp.
Theo thông tin từ chủ đầu tư, mỗi trường được xây dựng với quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho khoảng hơn1.000 học sinh và giáo viên. Tổng mức đầu tư mỗi dự án hơn 225,9 tỉ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 3 Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Các công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2027.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú tại khu vực biên giới không chỉ giải quyết nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số mà còn góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm giữ chân học sinh đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học ở vùng sâu, vùng xa. "Lâm Đồng xác định phát triển giáo dục - đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Đầu tư cho giáo dục vùng biên chính là đầu tư cho tương lai, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và củng cố vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia", ông Hồ Văn Mười khẳng định.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ khởi công.
Cùng với yêu cầu đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng chống thất thoát, lãng phí. Đồng thời, ngành giáo dục cần chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục khi các trường đi vào hoạt động. Đợt khởi công này nằm trong chương trình xây dựng 148 trường nội trú tại 121 xã biên giới thuộc 17 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là chủ trương lớn nhằm tăng cường đầu tư cho giáo dục ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.
Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có 5 xã biên giới với 47 cơ sở giáo dục các cấp. Dù đã được quan tâm đầu tư, song điều kiện cơ sở vật chất tại nhiều trường vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học. Việc triển khai các dự án trường nội trú liên cấp được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên. Trước đó, vào tháng 11/2025, tỉnh Lâm Đồng cũng đã khởi công 2 trường nội trú liên cấp tại xã Thuận An và Quảng Trực, với tổng mức đầu tư hơn 441,8 tỉ đồng. Việc liên tiếp triển khai các dự án quy mô lớn cho thấy quyết tâm của địa phương trong việc ưu tiên phát triển giáo dục, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho học sinh xã Tuy Đức.
Các công trình sau khi hoàn thành không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập mà còn tạo môi trường giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển cả về kiến thức và kỹ năng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới trong tình hình mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.