Khơi thông nguồn lực, tiếp sức doanh nghiệp vươn tầm

VTV.vn - Cải cách thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi sẽ tạo động lực để doanh nghiệp phát huy nội lực, đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường.

Đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ các doanh nhân tiêu biểu, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đối với quá trình phát triển của đất nước, nhìn nhận lại sự trưởng thành với mong muốn đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát triển để đất nước phát triển, bởi vì không có đất nước nào phát triển mà doanh nhân không phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu lên nhiều định hướng với các doanh nhân. Đầu tiên là củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp; tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp.

"Nhà nước bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh. Phân biệt rủi ro kinh doanh với vi phạm pháp luật, bảo vệ doanh nhân chân chính, cán bộ làm đúng pháp luật. Chính phủ cần giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, xử lý vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng với trách nhiệm, thời hạn rõ ràng, ưu tiên dự án sớm tạo năng lực sản xuất. Liên thông thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí thực chất. Tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo. Xây dựng "Chiến lược thương hiệu quốc gia" với tầm nhìn dài hạn, bằng chính năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần nâng cao năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp. Đây là điều rất cốt lõi để doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, cần tăng cường liên kết, mở cơ hội thị trường, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh để doanh nghiệp cùng lớn mạnh; phát huy vai trò doanh nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế.

Từng bước hình thành những thương hiệu có vị thế trên thị trường thế giới, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục kết nối thị trường, công nghệ, vốn và tri thức, góp sức phát triển đất nước. Bên cạnh đó là bồi đắp đạo đức kinh doanh, gắn phát triển doanh nghiệp với đời sống nhân dân.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp và các thế hệ doanh nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa; doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia".

Doanh nhân Việt Nam bản lĩnh trước vận hội mới 

Những định hướng và kỳ vọng đặt ra cũng mở ra yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, bản lĩnh, năng lực đổi mới và khả năng kết nối sẽ là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp nắm bắt vận hội, nâng cao sức cạnh tranh và vươn ra thị trường quốc tế.

Tại lễ vinh danh 100 doanh nhân tiêu biểu đại diện cho các khu vực của nền kinh tế với danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, những đóng góp của cộng đồng doanh nhân tiếp tục được ghi nhận.

Khơi thông nguồn lực, tiếp sức doanh nghiệp vươn tầm  - Ảnh 1.

Trước yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần nâng cao năng lực quản trị, làm chủ công nghệ, tăng cường liên kết và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Ảnh minh họa - Ảnh: Chính phủ

Qua 40 năm đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động.

Đằng sau mỗi nhịp tăng trưởng là những doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và bền bỉ vượt qua thách thức. 100 doanh nhân được vinh danh tại Cúp Thánh Gióng năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận những thành quả kinh doanh, mà còn gửi gắm kỳ vọng về một thế hệ doanh nhân mới: bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn, có khát vọng đưa thương hiệu Việt tiến xa hơn trên thị trường quốc tế.

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương cho biết: "Chúng ta phải đem hết sức mình ra để đóng góp cho đất nước. Chúng ta có rất nhiều cách để mà đóng góp, không phải chỉ là tiền bạc".

"Các doanh nghiệp cần chủ động kiến tạo, tăng cường kết nối và giao thương với nhau. Không chỉ đầu tư, kinh doanh tại nước sở tại, các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài còn cần tích cực trở về Việt Nam để kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp trong nước", bà Phạm Thị Minh Hường - Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam tại nước ngoài, chia sẻ.

Đó cũng là con đường để bản lĩnh doanh nhân chuyển hóa thành sức mạnh doanh nghiệp, thành năng lực cạnh tranh quốc gia và động lực cho mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững.

Giải phóng điểm nghẽn, kích hoạt nguồn lực

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô, mà là khơi thông các nguồn lực đang bị tắc nghẽn. Khi nhà nước chuyển từ quản lý sang kiến tạo, giải phóng điểm nghẽn thể chế, đó chính là đòn bẩy lớn nhất để kích hoạt bản lĩnh và khát vọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Đằng sau mức tăng trưởng GDP 9,01% của 9 tháng đầu năm là sự trở lại mạnh mẽ của niềm tin thị trường. Nhưng với cộng đồng doanh nghiệp, niềm tin không tự nhiên sinh ra, nó bắt đầu từ việc tiếng nói và những trăn trở của họ thực sự được lắng nghe và tháo gỡ đến cùng từ các cơ quan quản lý.

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam cho biết: "Khi chúng tôi đưa ra những đề nghị, vướng mắc, thậm chí những đề xuất mạnh dạn, các ý kiến đều được lắng nghe. Những cải cách của Chính phủ là đòn bẩy quan trọng, giúp doanh nhân, doanh nghiệp tự tin, bản lĩnh hơn trong đầu tư và phát triển".

Khi rào cản thể chế được dỡ bỏ, bản lĩnh của người đứng đầu doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở bài toán lợi nhuận đơn thuần mà đó là một sứ mệnh: biến uy tín cá nhân và thương hiệu doanh nghiệp thành cầu nối mang dòng vốn, công nghệ và các tập đoàn hàng đầu thế giới về với Việt Nam.

Khơi thông nguồn lực, tiếp sức doanh nghiệp vươn tầm  - Ảnh 2.

Doanh nghiệp Việt vươn tầm, góp sức xây dựng đất nước hùng cường. Ảnh minh họa - Ảnh: Chính phủ

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương cho hay: "Có nhiều cách để đóng góp, trong đó, kêu gọi bạn bè, đối tác đầu tư vào Việt Nam là một cách hữu hiệu. Bản thân các doanh nhân Việt Nam cũng cần làm gương, bởi kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì sự phồn vinh và phát triển của đất nước".

Khát vọng của doanh nhân đã nhận được sự trợ lực mạnh mẽ từ hành động quyết liệt của bộ máy điều hành. Tính đến hết tháng 9 năm nay, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã giảm tới 53% tiết kiệm cho xã hội khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt, gói hỗ trợ tài khóa với 245,6 nghìn tỷ đồng thuế, phí được miễn, giảm, gia hạn trong 9 tháng qua đã kịp thời bơm thêm dưỡng chất cho cỗ xe kinh tế bứt tốc

Đó chính là sự chuyển dịch căn bản: Nhà nước không quản lý hành chính cứng nhắc mà chủ động kiến tạo sân chơi, giải phóng mọi điểm nghẽn để doanh nghiệp tự tin dẫn dắt chuỗi giá trị.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chia sẻ: "Với mục tiêu tăng trưởng nhanh, xây dựng cơ cấu kinh tế hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế, Chính phủ sẽ đóng vai trò kiến tạo. Bên cạnh xác định mục tiêu, Chính phủ cần có các giải pháp, chính sách phù hợp và hành động cụ thể để giải phóng nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong thực hiện các mục tiêu phát triển".

Hơn 72% kiến nghị của các doanh nghiệp trong tháng 7 và tháng 8 được giải quyết dứt điểm, hàng chục nghìn tỷ đồng chi phí được kéo giảm chỉ là bước khởi đầu. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, áp lực lúc này đặt ngược trở lại khu vực doanh nghiệp: phải chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và quản trị, biến dư địa cải cách thành kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể trên thị trường.

Doanh nhân xác định trách nhiệm trước vận hội mới

Rõ ràng, tăng trưởng bền vững không thể chỉ đo đếm bằng quy mô hay lợi nhuận trước mắt. Điều quyết định chính là năng lực làm chủ công nghệ, gia tăng năng suất và tinh thần trách nhiệm với xã hội. Vậy đội ngũ doanh nhân xác định trách nhiệm của mình như thế nào trước những vận hội mới của đất nước?

"Trước mắt, doanh nghiệp phải nỗ lực hết sức, lựa chọn hướng đi tốt nhất cho mình. Khi doanh nghiệp phát triển tốt sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội và tăng nguồn thu thuế cho đất nước. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chung tay, đồng hành trong công cuộc đổi mới và kiến tạo phát triển", bà Nguyễn Thị Kim Liên - Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển, TP. Đà Nẵng chia sẻ.

Ông Binu Jacob - Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam cho hay: "Một đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp FDI với Việt Nam lúc này là chúng tôi có thể góp phần xây dựng một hệ sinh thái, trong đó doanh nghiệp FDI không chỉ hợp tác với nhau mà còn đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước để nâng cao năng lực và sức cạnh tranh".

Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phúc Sinh, TP Hồ Chí Minh cho biết: "Các chính sách hiện nay tạo điều kiện để doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế thuận lợi hơn. Bởi chỉ khi hoạt động minh bạch, doanh nghiệp mới có thể phát triển quy mô lớn và mở rộng kinh doanh bền vững. Những chính sách của Đảng và Nhà nước đang góp phần thúc đẩy tính minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp."

"Cải cách thủ tục hành chính là đòn bẩy giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình, thủ tục cần thiết", bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.

Ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Seed, tỉnh Hưng Yên cho biết: "Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi ghi nhận một số địa phương có đội ngũ lãnh đạo trẻ, giải quyết công việc nhanh chóng. Chuyển đổi số cũng mang lại nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhưng cần được cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực. Quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ thực thi phải hỗ trợ người dân, doanh nghiệp triển khai các chủ trương, chính sách hiệu quả, giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra thông suốt, thuận lợi. Đó chính là cách tháo gỡ những nút thắt trong thực tiễn".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.