Ngày 4/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh phóng viên báo chí, thu thập thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng nhằm uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép buộc đưa tiền để trục lợi cá nhân.

Cơ quan Công an làm việc với Lê Hồng Phong. (Ảnh: CA)
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, Lê Hồng Phong (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) kết hôn với chị Lê Thị Phương (sinh năm 1994) và sinh sống tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.
Quá trình sinh sống tại địa phương, Phong nảy sinh ý định đặt máy quay phim để ghi lại hình ảnh quá trình làm việc của Tổ Tuần tra kiểm soát và cho rằng quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ Cảnh sát giao thông có vi phạm để uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.
Đến khoảng tháng 10/2025, Phong gọi điện cho Trần Văn Thành (sinh năm 1990, trú tại tổ 8, khu Ngô Quyền, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, là bạn tù của Phong) trao đổi với Thành về việc thực hiện ghi hình lực lượng Cảnh sát giao thông.
Từ tháng 5/2026, Phong và Thành mua các thiết bị camera giấu kín, bí mật ghi hình hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Hai đối tượng thỏa thuận, nếu tống tiền thành công thì Phong sẽ hưởng 85%, Thành sẽ hưởng 15% số tiền chiếm đoạt được.

Cơ quan Công an làm việc với Trần Văn Thành. (Ảnh: CA)
Sau khi thu thập được các đoạn video, hình ảnh, các đối tượng tự nhận là phóng viên, nhà báo, đưa ra những thông tin mang tính suy diễn, quy chụp về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ, đồng thời sử dụng các tài liệu này để gây sức ép tâm lý, đe dọa cung cấp cho cơ quan cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan truyền thông nhằm buộc bị hại phải đưa tiền.
Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý lo lắng, sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, cơ quan, đơn vị để yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng phát hiện, thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong, Trần Văn Thành về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d, Khoản 2 Điều 170 Bộ luật hình sự.

Hai đối tượng Trần Văn Thành, Lê Hồng Phong tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA)
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Được biết, năm 2016, Trần Văn Thành bị Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, năm 2022 chấp hành xong hình phạt tù; năm 2022, Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 1 năm 9 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Năm 2014, Lê Hồng Phong bị Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 5 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Thi hành án tại trại giam Quảng Ninh (thường gọi là Trại giam Hang Son).
Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hành vi giả danh phóng viên, nhà báo hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để thu thập thông tin, gây sức ép nhằm trục lợi.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu đe dọa, tống tiền, cưỡng đoạt tài sản dưới bất kỳ hình thức nào, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.
Việc đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động báo chí, truyền thông để cưỡng đoạt tài sản không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà còn bảo vệ uy tín, hình ảnh của những người làm báo chân chính, giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Vụ việc là lời cảnh báo đối với những cá nhân lợi dụng danh nghĩa báo chí, truyền thông hoặc hoạt động giám sát xã hội để thực hiện các hành vi trái pháp luật.
Báo chí cách mạng Việt Nam là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; hoạt động báo chí được pháp luật bảo vệ nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và phục vụ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi giả danh nhà báo, phóng viên hoặc lợi dụng hoạt động báo chí để vụ lợi, tống tiền, cưỡng đoạt tài sản đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.