Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp chỉ đạo vụ việc. Ảnh: CAPT
Ngày 18/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 17/6 Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ việc tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Các đối tượng bị khởi tố gồm Zhao Wei Zhong (còn gọi là A Châu, sinh năm 1989, quốc tịch Trung Quốc), Trần Thị Thu Hường (sinh năm 2002, trú phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Thành Long (sinh năm 1983, trú phường Giảng Võ, TP Hà Nội) cùng về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".
Riêng Phạm Đình Nam (sinh năm 1999, trú phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo kết quả điều tra, Zhao Wei Zhong được một đối tượng người Trung Quốc có biệt danh "Âu Dương" chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam để chuẩn bị địa điểm ăn ở, lưu trú cho nhóm nhân viên của các công ty lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại Campuchia, dự kiến sẽ được đưa sang Việt Nam trong thời gian tới.

Đối tượng Zhao Wei Zhong (tên gọi khác là A Châu). Ảnh: CAPT
Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, Zhao Wei Zhong đã quen biết Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam khi cùng làm việc tại các công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc điều hành ở Campuchia. Sau khi đến Việt Nam, Zhao Wei Zhong liên hệ với Hường và Nam để hỗ trợ phiên dịch, lái xe và thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của "Âu Dương".
Đối với Nguyễn Thành Long, dù không quen biết từ trước nhưng Zhao Wei Zhong được "Âu Dương" chỉ đạo gặp gỡ, phối hợp tìm kiếm và bố trí địa điểm lưu trú cho nhóm người Trung Quốc chuẩn bị nhập cảnh vào Việt Nam.
Trước đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh điều tra đã chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Tam Đảo phát hiện, ngăn chặn kịp thời một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.
Qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng thuê hàng loạt khu nghỉ dưỡng, farmstay và villa tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.
Quá trình xác minh cho thấy Zhao Wei Zhong được giao nhiệm vụ khảo sát địa điểm, tiếp nhận người từ Campuchia sang Việt Nam và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của đường dây lừa đảo.

Các đối tượng Nguyễn Thành Long, Phạm Đình Nam và Trần Thị Thu Hường. Ảnh: CAPT
Trong tháng 5/2026, nhóm đối tượng đã đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 16 trường hợp nhập cảnh trái phép.
Điều tra bước đầu xác định các đối tượng đang chuẩn bị xây dựng một trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Việt Nam. Lực lượng Công an đã thu giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB, 20 thiết bị phát sóng Wi-Fi cùng nhiều phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội.
Ngày 5 và 7/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng gồm Zhao Wei Zhong, Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam; đồng thời bắt giữ đối tượng cầm đầu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc triệt phá đường dây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần ngăn chặn nguy cơ hình thành trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia tại Việt Nam, bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của người dân.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.