12 đối tượng trong băng trộm mèo bị khởi tố ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Công an cung cấp.
Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết trong ngày hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 12 bị can về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Vụ việc được phát hiện từ công tác quản lý địa bàn của Công an xã Đông Thạnh. Lực lượng chức năng nhận thấy một số nhóm có biểu hiện nghi vấn trộm vật nuôi vào ban đêm, hoạt động không chỉ tại xã Đông Thạnh mà còn ở xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp, phường An Hội Tây và một số khu vực lân cận.
Băng trộm mèo chuyên hoạt động nửa đêm đến sáng
Qua theo dõi, Công an xác định các đối tượng thường chia thành từng nhóm nhỏ, sử dụng xe máy di chuyển qua các khu dân cư để tìm mèo. Thời gian hoạt động chủ yếu từ khoảng 23 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, khi người dân đã nghỉ ngơi và đường phố ít người qua lại.
Theo cơ quan điều tra, dụng cụ bẫy mèo được các đối tượng tự chế hoặc mua từ người thu mua. Sau khi bắt được mèo, nhóm này nhanh chóng rời khỏi khu vực, tập kết số vật nuôi rồi mang đi bán. Các đối tượng khai trung bình mỗi nhóm có thể bắt trộm khoảng 4 - 10 con mèo trong một đêm.
Quá trình điều tra xác định Lưu Thanh Bình (sinh năm 1987, thường trú TP Cần Thơ) là người thu mua mèo sống và tập kết tại một địa điểm trên đường TX39, phường Thới An, TP Hồ Chí Minh để bán lại. Theo Công an, Bình có liên hệ với một số người để thu mua mèo do trộm cắp mà có. Từ đó, các đối tượng tiếp tục kết nối thêm người tham gia, hình thành hoạt động bắt trộm, thu gom và tiêu thụ mèo tại nhiều địa bàn.
Thu giữ 50 con mèo và 55 chiếc bẫy
Nguồn video: Công an TP Hồ Chí Minh.
Ngày 8/7, Công an xã Đông Thạnh tiến hành kiểm tra, ngăn chặn hoạt động của nhóm này. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 50 con mèo các loại, 55 bẫy mèo, 2 cân, 14 túi, 13 điện thoại di động, 7 xe máy, 2 máy đánh lông cùng 6,7 triệu đồng tiền mặt.
Các đối tượng liên quan sau đó được triệu tập để phục vụ điều tra. Theo lời khai ban đầu, trong thời gian hoạt động, nhóm này đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo. Ngoài số mèo do các nhóm trên cung cấp, người thu mua còn mua mèo từ nhiều nguồn khác để bán lại cho người có nhu cầu. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh số lượng vật nuôi bị mất, nguồn gốc số mèo đã được tiêu thụ và vai trò của từng người liên quan.
13 con mèo đã được trả lại cho chủ



Công an TP Hồ Chí Minh trao trả vật nuôi cho chủ. Ảnh: Công an cung cấp
Sau khi thu giữ số mèo còn sống, Công an xã Đông Thạnh phối hợp xác minh chủ sở hữu. Đến nay, 13 con mèo đã được trao trả cho 13 người dân. Số mèo còn lại được Trung tâm xã hội HAVEPAWS tiếp nhận, chăm sóc trong thời gian cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.
Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân có mèo bị mất trộm liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS tại số 54 Đường số 15, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng để cung cấp thông tin, nhận dạng và thực hiện thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.
Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân chủ động quản lý, bảo vệ vật nuôi, đồng thời thông báo ngay khi phát hiện dấu hiệu trộm cắp, thu gom hoặc tiêu thụ tài sản nghi do phạm tội mà có. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, thu mua và giết mổ vật nuôi được yêu cầu kiểm tra nguồn gốc hàng hóa. Những trường hợp móc nối, cung cấp công cụ, đặt hàng hoặc biết rõ tài sản do trộm cắp mà có nhưng vẫn thu mua, tiêu thụ sẽ bị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.