Khởi tố giáo viên trong vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán ở trường THPT Chuyên Tuyên Quang

VTV.vn - Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hà Duy (giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

 Nguyễn Hà Duy tại cơ quan Công an. (ảnh: Công an Tuyên Quang)

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan Công an. (ảnh: Công an Tuyên Quang)

Ngày 8/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra những dấu hiệu vi phạm nhằm làm rõ các bất thường liên quan đến việc hơn 140 học sinh đạt điểm 10 môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang.

Trước đó, chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy. Đến ngày 6/7, cơ quan điều tra tiếp tục thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bị can này.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan để rà soát, kiểm tra, xác minh toàn diện, khách quan các nội dung liên quan nhằm làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Khởi tố giáo viên trong vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán ở trường THPT Chuyên Tuyên Quang  - Ảnh 1.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (ảnh: Phùng Tùng)

Liên quan đến sự việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi cả nước, đồng thời khẩn trương xử lý vụ việc điểm thi môn Toán bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 7/7 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá vụ việc tại Tuyên Quang có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của kỳ thi và ngành giáo dục. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, đây là vụ việc mang tính cá biệt.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, làm rõ bản chất vụ việc, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Kết quả điều tra cần sớm được công bố nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh và không ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

UBND tỉnh Tuyên Quang được giao rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, đánh giá khách quan công tác tổ chức tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời làm việc với toàn bộ phụ huynh và học sinh liên quan để đề xuất phương án xử lý, hoàn thành trước ngày 9/7.

Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét và quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tính nhân văn trong giáo dục và hoàn thành trước ngày 10/7.

Bên cạnh việc xử lý vụ việc tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tất cả các địa phương. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, Bộ phải kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT được giao rà soát, hoàn thiện quy chế tổ chức kỳ thi, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn ở mọi khâu như công tác nhân sự, giám sát phòng thi, ứng dụng thiết bị kỹ thuật và ban hành văn bản chấn chỉnh các địa phương, cơ sở giáo dục nhằm ngăn ngừa tái diễn vi phạm trong những kỳ thi tiếp theo.

Vụ việc tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý sau khi hơn 290 trong số 328 thí sinh của trường đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, trong đó hơn 140 bài thi đạt điểm 10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.