Ngày 3/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP phê chuẩn.
Trước đó, ngày 28/10, ANĐT CATP tiếp nhận vụ án do Bộ đội Biên phòng TP khởi tố, chuyển giao để điều tra theo thẩm quyền. Cùng ngày, Cơ quan ANĐT ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hỡi (sinh năm 1976, ngụ xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh) – chủ hai tàu cá BV-93169-TS và BV-93269-TS; đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Âu (sinh năm 1982, em ruột Hỡi) cùng về tội danh nêu trên.


Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh tống đã quyết định khởi tố đối với hai đối tượng. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.
Kết quả điều tra cho thấy, ngày 3/4/2025, Hỡi điều hành hai tàu cá nói trên xuất bến tại cảng Tân Phước (Long Hải) với 12 ngư dân. Đến ngày 7/4, cả hai tàu cập cảng Thọ Quang (TP Đà Nẵng). Sau đó, Hỡi tắt thiết bị giám sát hành trình, không làm thủ tục xuất bến và điều tàu ra vùng biển nước ngoài để đánh bắt trái phép.
Ngày 12/5/2025, tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ. Riêng tàu BV-93169-TS cùng 3 thuyền viên chạy thoát về vùng biển Việt Nam. Sau khi bị xử lý, nhóm ngư dân được phóng thích và trở về nước vào ngày 5/7/2025.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP Hồ Chí Minh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Cơ quan ANĐT đã khẩn trương điều tra, chỉ sau 5 ngày đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can.
Trước đó, Cơ quan ANĐT CATP đã khởi tố 5 vụ án, 6 bị can liên quan hành vi vi phạm IUU; nhiều vụ đã được Tòa án xét xử lưu động nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
Theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015, người tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm, trường hợp phạm tội có tổ chức, thu lợi bất chính hoặc tái phạm nguy hiểm, mức phạt có thể lên đến 15 năm tù.
Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo ngư dân không đưa tàu, thuyền, ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm để góp phần cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" của Liên minh châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.