Khởi tố người đàn ông sau vụ nổ thùng phuy khiến 1 người tử vong

VTV.vn - Lê Hồng Quân vô ý do cẩu thả khi hàn thùng phuy để làm phao nổi, khiến thùng phát nổ, làm 1 người tử vong.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can đối với Lê Hồng Quân (sinh năm 1979, trú tại tổ 7, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) tội “Vô ý làm chết người” và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, khoảng 10h ngày 10/6, Lê Hồng Quân cùng anh N.V.Q. (sinh năm 1994, trú tại tổ 1, ấp 5, xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai) đến một cơ sở kinh doanh phế liệu tại tổ 8, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, mua 8 thùng phuy kim loại loại 200 lít với tổng số tiền 1,76 triệu đồng. Số thùng phuy được mua về để làm phao nổi đặt tại ao trước nhà.

Khởi tố người đàn ông sau vụ nổ thùng phuy khiến 1 người tử vong - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với bị can Lê Hồng Quân. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Khoảng hơn 13h cùng ngày, Quân và anh Q. mang máy hàn đến khu vực để thùng phuy nhằm hàn tai vào mép trên các thùng. Quân trực tiếp thực hiện việc hàn, anh Q. hỗ trợ. 

Trước khi hàn, Quân xoáy nắp các thùng phuy ra, sau đó yêu cầu anh Q. quấn băng tan vào nắp nhằm hạn chế nước tràn vào bên trong khi thả thùng xuống nước. 

Sau khi hàn xong 3 thùng, đến thùng thứ 4, do nắp thùng đã được quấn băng tan và đậy lại, Quân không kiểm tra tình trạng bên trong trước khi tiếp tục hàn. Trong quá trình hàn, thùng phuy bất ngờ phát nổ. Quân bị ù tai, áo bị xé rách và bị vật liệu đổ đè lên người. 

Khi kiểm tra, Quân phát hiện anh Q. nằm trên nền đất, vùng đầu bị thương và chảy nhiều máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ các đồ vật, tài liệu phục vụ công tác điều tra. 

Kết quả giám định xác định nguyên nhân tử vong của anh N.V.Q. là chấn thương sọ não. Đối với nguyên nhân vụ nổ, kết quả giám định xác định tia lửa phát sinh từ quá trình sử dụng máy hàn đã làm cháy hơi dung môi bên trong thùng, khiến áp suất tăng đột ngột trong môi trường kín và gây nổ. Thùng phuy bị nổ có dán nhãn thông tin an toàn hóa chất của Isopropyl Alcohol.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Hồng Quân có lỗi vô ý do cẩu thả. Mặc dù không mong muốn hậu quả xảy ra, Quân đã sử dụng nguồn nhiệt có khả năng phát sinh tia lửa để hàn thùng phuy trong môi trường kín, có nguy cơ tồn dư hơi chất dễ cháy, nhưng không kiểm tra và không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết, dẫn đến hậu quả anh N.V.Q. tử vong. 

Ngày 6/7/2026, Lê Hồng Quân đã bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 100 triệu đồng. Đại diện gia đình anh Q. không yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Quân.

Ngày 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hồng Quân về tội “Vô ý làm chết người”, quy định tại khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ việc là cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ khi hàn, cắt hoặc sử dụng thiết bị phát sinh nhiệt đối với thùng phuy, bình, bồn chứa đã qua sử dụng. Người dân cần kiểm tra kỹ vật chứa, xác định rõ loại chất đã từng được lưu trữ bên trong và loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tồn dư chất hoặc hơi dễ cháy trước khi thực hiện các công việc có khả năng phát sinh nhiệt, tia lửa; tuyệt đối không chủ quan khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn cần thiết.

Khởi tố đối tượng sử dụng giấy tờ giả để hành nghề lái xe

Cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuân (SN 1977, trú tại thôn 13, xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ) về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2024 đến năm 2026, do không có việc làm ổn định, Nguyễn Văn Tuân đã liên hệ với các đối tượng chưa rõ lai lịch để đặt làm giả 3 giấy phép lái xe nhằm phục vụ việc nâng hạng giấy phép lái xe của bản thân. 

Sau khi có giấy tờ giả, Tuân sử dụng để ký hợp đồng làm lái xe chở khách cho một số hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách.

Khởi tố người đàn ông sau vụ nổ thùng phuy khiến 1 người tử vong - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Tuân. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Tuân còn đặt làm giả 11 loại giấy tờ, gồm giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe và chứng chỉ sơ cấp nghề cho nhiều người khác. Từ hoạt động này, Tuân đã thu lợi bất chính 43,3 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, truy nguồn số giấy tờ giả; đồng thời xác minh các đối tượng liên quan và những trường hợp đã sử dụng giấy tờ giả để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân có nhu cầu hành nghề lái xe cần tham gia đào tạo, thi sát hạch và được cấp giấy phép lái xe theo đúng quy định; tuyệt đối không mua, sử dụng giấy phép lái xe hoặc các loại giấy tờ giả khác, tránh vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông.

Việc sử dụng giấy tờ giả để hành nghề lái xe, đặc biệt là vận tải hành khách, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách và người tham gia giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.