Ngày 27/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi trộm cắp tài sản đối với nhóm thanh thiếu niên trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Đây là nhóm thanh thiếu niên liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức tại các nhà thờ trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa và Ninh Bình.

Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập các đối tượng đến làm việc. (Ảnh: CA)
Trước đó, rạng sáng ngày 14/1/2026, Công an phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ trộm cắp tiền công đức tại một nhà thờ trên địa bàn phường Ngọc Sơn.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền bị chiếm đoạt là 6 triệu đồng. Ngay lập tức, Công an phường Ngọc Sơn đã vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn.
Qua đó, cơ quan công an đã xác định được nhóm thanh thiếu niên gồm 6 đối tượng từ tỉnh ngoài đến địa bàn phường Ngọc Sơn để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Công an phường đã triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.
Tại cơ quan công an, trước tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tiền công đức tại các nhà thờ.
Trên cơ sở lời khai và chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành mở rộng điều tra, phối hợp với Công an các địa phương liên quan làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng.
Kết quả điều tra xác định nhóm đối tượng gồm: N.T.L.N (sinh năm 2009), H.S.D.K (sinh năm 2010), T.V.K (sinh năm 2009), N.Đ.D (sinh năm 2010), T.T.K (sinh năm 2008) và N.A.S (sinh năm 2009) cùng trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An đã rủ rê, bàn bạc và tham gia thực hiện các vụ trộm cắp tiền công đức.

Các đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: CA)
Tính từ tháng 10/2025 đến giữa tháng 1/2026, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tiền công đức tại các nhà thờ trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình, với tổng số tiền trộm cắp được khoảng 68,1 triệu đồng.
Các đối tượng lợi dụng đêm khuya, thời điểm vắng người, sự sơ hở trong công tác quản lý, trông coi tài sản tại các cơ sở tôn giáo để thực hiện hành vi phạm tội; sử dụng xe mô tô làm phương tiện di chuyển, tìm kiếm địa điểm qua mạng Internet, phân công cảnh giới và trực tiếp trộm cắp tiền công đức tại các hòm, thùng quyên góp.
Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và chia nhau tiêu xài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.