Ảnh: Bệnh viện 19-8
Theo thông tin từ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), ba năm trước bệnh nhân từng được phẫu thuật cắt thùy gan phải do ung thư. Hai năm sau mổ, khi tự sờ thấy khối bất thường vùng hạ sườn phải, thay vì tái khám theo lịch hẹn, người bệnh tự sử dụng thuốc nam tại nhà.
Khối u không những không nhỏ đi mà tiếp tục phát triển, xâm lấn thành bụng, đại tràng, tá tràng, thận phải và chèn ép nhiều mạch máu lớn, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng.
Sau khi hội chẩn, các chuyên gia nhận định đây là trường hợp khó do người bệnh từng phẫu thuật gan, cấu trúc giải phẫu vùng bụng thay đổi và có nhiều tổ chức dính. Ekip quyết định phẫu thuật sớm nhằm loại bỏ khối u, hạn chế nguy cơ vỡ u hoặc xuất huyết.
Theo TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Khoa Ngoại Tổng hợp, ca mổ gặp nhiều khó khăn vì khối u có kích thước rất lớn, xâm lấn và chèn ép các tạng cũng như các mạch máu lớn, làm tăng nguy cơ tai biến trong quá trình phẫu thuật.
Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, ekip đã cắt bỏ hoàn toàn khối u nặng 3,5 kg, đồng thời bảo tồn các cơ quan lân cận. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau mổ.
Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh ung thư gan cần tái khám định kỳ 3-6 tháng/lần hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ để phát hiện sớm nguy cơ tái phát. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như sờ thấy khối vùng bụng, đau hạ sườn phải hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra.
Bác sĩ cũng lưu ý, hiện chưa có bằng chứng khoa học chứng minh thuốc nam, thuốc bắc hoặc các phương pháp truyền miệng có thể điều trị khỏi ung thư. Việc tự ý sử dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng có thể làm mất "thời gian vàng" điều trị, khiến bệnh tiến triển nặng và giảm cơ hội điều trị hiệu quả.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.