Gần 15.000 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội bị chậm đóng, trốn đóng đang ảnh hưởng đến quyền lợi của hơn 206.000 người lao động. Có đơn vị có khoản nợ kéo dài đến 11 năm.
Nghị quyết 205 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026 cho phép thí điểm cơ chế Viện Kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công tại 6 tỉnh, thành phố.
Thay vì chỉ nhắc nhở, đôn đốc, nay cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân các địa phương để xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ì, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
120 đơn vị, doanh nghiệp đang chậm, nợ đóng bảo hiểm xã hội gần 11 tỷ đồng được mời đến làm việc cùng cơ quan bảo hiểm xã hội và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4. Tại đây, doanh nghiệp phải cam kết khắc phục và thanh toán đầy đủ số tiền chậm đóng.
Với những trường hợp không có phương án hoặc cố tình chây ì, Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát xem xét khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
Thực tế cho thấy, sự tham gia của Viện Kiểm sát đã tạo thêm sức nặng pháp lý, giúp nhiều doanh nghiệp nâng cao ý thức và chủ động thực hiện nghĩa vụ. Tại Hà Nội, nhờ có cơ chế này gần 2.000 đơn vị đã khắc phục gần 112 tỷ đồng trên tổng số gần 220 tỷ tiền nợ đọng.
Trước đây, việc khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội chủ yếu do tổ chức Công đoàn thực hiện. Nay có thêm sự tham gia của Viện Kiểm sát và cơ quan Bảo hiểm xã hội tạo thêm sức mạnh pháp lý, buộc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trả lại quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.