Không chủ quan với bệnh tay chân miệng dù chưa ghi nhận ổ dịch

VTV.vn - Dù chưa xuất hiện ổ dịch, Hà Tĩnh đã ghi nhận ca tay chân miệng rải rác. Ngành Y tế cảnh báo nguy cơ tăng và khuyến cáo phòng bệnh chủ động.

Thăm khám cho một ca bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh

Thăm khám cho một ca bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh

Dù từ đầu năm đến nay chưa ghi nhận ổ dịch bệnh tay chân miệng, song tại Hà Tĩnh đã xuất hiện các ca mắc rải rác, trong đó nhiều trường hợp nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, thời gian gần đây, Khoa Nhi tiếp nhận một số bệnh nhi với biểu hiện sốt, đau họng, biếng ăn, nổi ban và loét miệng. Đáng chú ý, không ít trường hợp đến viện muộn do gia đình chủ quan, tự điều trị tại nhà.

Các bác sĩ cho biết, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột gây ra, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh hoặc bề mặt nhiễm virus. Bệnh có xu hướng gia tăng theo mùa, đặc biệt từ tháng 3-5 và 9-11.

Triệu chứng điển hình gồm sốt, quấy khóc, bỏ bú, chảy nước bọt nhiều; xuất hiện các nốt ban đỏ, mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân, mông và loét miệng gây đau.

Chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện sớm, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí tử vong.

Theo Bộ Y tế Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca mắc tay chân miệng, với 4 trường hợp tử vong, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Khu vực phía Nam chiếm hơn 70% số ca, chủ yếu ở trẻ nhỏ từ 1-5 tuổi.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, dụng cụ sinh hoạt của trẻ, không để trẻ mút tay hay dùng chung đồ dùng.

Các chuyên gia nhấn mạnh, chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời là yếu tố then chốt để giảm thiểu biến chứng và bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.