Thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá của ngư dân. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Để xử lý triệt để tình trạng khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 301 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2024, theo đó tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Ví dụ, tàu thuyền không ghi nhật ký khai thác thủy sản hoặc ghi không chính xác, báo cáo sai so với quy định của Tổ chức nghề cá khu vực quản lý sẽ bị xử phạt hành chính từ 500 - 700 triệu đồng.
Nghị định cũng tăng mức phạt đối với các vi phạm về vùng khai thác thủy sản. Ví dụ, phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng (tức gấp đôi so với quy định cũ) đối với thuyền trưởng có hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m khai thác thủy sản tại vùng ven bờ của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, trừ trường hợp có thỏa thuận của Ủy ban nhân dân hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Mức phạt cao nhất lên đến 100 triệu đồng đối với chủ tàu cá và thuyền trưởng có hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng lộng.
Nghị định cũng quy định chi tiết một số hành vi vi phạm về thiết bị thông tin liên lạc, giám sát hành trình bị phạt. Tháo thiết bị giám sát khi tàu cá hoạt động trên biển bị phạt tới 100 triệu đồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.