Ô nhiễm không khí hiện bao trùm hầu hết các khu vực thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Dữ liệu từ các trạm như 556 Nguyễn Văn Cừ, Đại học Bách khoa và đường Giải Phóng cho thấy chỉ số bụi mịn PM2.5 dao động từ 168-183, mức có hại cho sức khỏe.
Ô nhiễm không khí hiện bao trùm hầu hết các khu vực thành phố, trong khi các khu vực ngoại thành và các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh cũng đang chịu ảnh hưởng với chất lượng không khí ở mức kém.
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội kéo dài nhiều năm, đặc biệt nghiêm trọng vào mùa đông khi thời tiết khô, ít mưa và xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt, từ khoảng tháng 11 đến tháng 2-3 năm sau.
Dự báo, ô nhiễm sẽ giảm khi có đợt không khí lạnh kết hợp mưa và gió Đông Bắc, dự kiến từ ngày 17/11.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và tối muộn, đeo khẩu trang có khả năng ngăn bụi mịn khi di chuyển, đồng thời thường xuyên theo dõi chất lượng không khí trên các ứng dụng tin cậy để điều chỉnh lịch sinh hoạt, giảm tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe.
Ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nghiêm trọng nhiều năm qua ở Hà Nội và các địa phương lân cận.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ô nhiễm của Hà Nội gây ra bởi 4 nguồn phát thải chính là giao thông, xây dựng, hoạt động sản xuất công nghiệp - làng nghề và các hoạt động đốt mở như đốt rơm rạ, đốt rác, đốt vàng mã…
Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hơn vào mùa đông, thời điểm từ khoảng tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, do điều kiện thời tiết bất lợi khiến các bụi, khí thải không khuếch tán được mà tập trung gần mặt đất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.