Không mặc áo phao – nguyên nhân chung trong nhiều vụ tai nạn đường thủy thương tâm

Thanh Minh, Tiến Vũ

23/02/2026 22:01 GMT+7

Liên tiếp các vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng khiến nhiều người tử vong đầu năm cho thấy nguy cơ mất an toàn gia tăng, trong đó việc không mặc áo phao là nguyên nhân phổ biến.

Vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai tối 21/2 đã khiến 6 người thiệt mạng. Còn trước đó 2 ngày, tại Quảng trị cũng đã xảy ra một vụ khiến 4 người thiệt mạng.

Những tai nạn liên tiếp đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường thủy nội địa. Tình trạng này cần phải xử lý nghiêm để tránh những tai nạn thương tâm.

Điểm chung của các vụ tai nạn đường thủy xảy ra ngay đầu xuân là tất cả các nạn nhân đều không mặc áo phao - một yêu cầu an toàn đầu tiên khi di chuyển trên tàu bè. Thực trạng này đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương.

Ghi nhận thực tế tại một số bến phà ở Hà Nội cho thấy nhiều hành khách vẫn không mặc áo phao hoặc không sử dụng dụng cụ nổi. Việc chấp hành quy định an toàn chủ yếu chỉ được thực hiện khi có lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, năm 2026 cả nước sẽ diễn ra khoảng trên 120 lễ hội trên đường thủy nội địa, riêng tháng 1 âm lịch là trên 40 lễ hội với hàng ngàn người, phương tiện tham gia. Nhiều phương tiện nhỏ, phương tiện dân sinh phục vụ lễ hội vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. 

Trước thực trạng này, Cục Cảnh sát giao thông đã yêu cầu lực lượng toàn quốc siết chặt quản lý, không chỉ nhằm xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là phòng ngừa rủi ro ngay từ khi phương tiện chưa rời bến.

Những ngày này, tại bến thuyền Thung Nai trên hồ Hòa Bình, lượng du khách hành hương về đền Chúa Thác Bờ tăng mạnh. Trên khu vực hồ Hòa Bình hiện có gần 100 phương tiện vận tải khách, tuy nhiên qua kiểm tra của lực lượng chức năng, chỉ 83 phương tiện đủ điều kiện hoạt động; các phương tiện còn lại buộc phải dừng khai thác để khắc phục vi phạm.

Với những người làm nghề vận tải đường thủy, việc bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến đi trở thành yêu cầu bắt buộc nhưng trách nhiệm không chỉ thuộc về lực lượng chức năng hay người điều khiển phương tiện, mà còn bắt đầu từ ý thức của mỗi hành khách. Bởi chỉ một chiếc áo phao được mặc đúng lúc, một chuyến tàu được kiểm tra kỹ trước khi xuất bến có thể ngăn những bi kịch không đáng có.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.