Trong hai ngày diễn tập, các đơn vị thuộc Quân chủng đã huy động các loại máy bay chiến đấu hiện đại như Su-30MK2, Su-27 cùng lực lượng trực thăng Mi-8, Mi-17 thực hành công kích mục tiêu mặt đất. Các tổ bay đã hoàn thành nhiều khoa mục phức tạp: bay bằng, bổ nhào ném bom, phóng rốc-két, bắn pháo và cơ động theo biên đội cũng như đơn chiếc.

Nổi bật trong đợt diễn tập là những bài huấn luyện nâng cao, đòi hỏi phi công vừa phải làm chủ khí tài, vừa sử dụng vũ khí chính xác và xử trí tình huống cực kỳ linh hoạt. Điển hình trong ngày 11/8, hàng chục lượt chuyến công kích mặt đất ban ngày đã diễn ra an toàn, nhiều phi công xuất sắc tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.

Bên cạnh bài tập bắn ném, đây còn là cơ hội để các phi công trẻ rèn luyện khả năng chuyển sân, cơ động lực lượng tới các sân bay phân tán và thích ứng với phương thức tác chiến mới. Hơn cả một bài kiểm tra kỹ năng cá nhân, mỗi lần xuất kích là một "bài toán hiệp đồng tổng lực", đòi hỏi sự kết nối ăn ý tuyệt đối giữa tổ bay với lực lượng chỉ huy, dẫn đường và hậu cần kỹ thuật mặt đất.

Nếu bài bay ban ngày đòi hỏi sự chính xác cao thì thực hành trong đêm tối càng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn đối với phi công và toàn bộ hệ thống bảo đảm. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, việc xác định phương hướng, duy trì đội hình, tiếp cận khu vực mục tiêu đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

Mỗi ban bay đêm vừa là một khoa mục huấn luyện, vừa là "phép thử" đối với bản lĩnh, trình độ và khả năng phản ứng của tổ bay. Chính vì vậy, yêu cầu an toàn bay tuyệt đối luôn được đặt lên hàng đầu.

Kết quả của một cuộc diễn tập bắn, ném bom đạn thật không chỉ đo bằng số lượng mục tiêu bị tiêu diệt, mà phản ánh sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống.





Đằng sau mỗi chuyến bay thành công là sự nỗ lực của lực lượng chỉ huy, bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, thông tin liên lạc và cứu hộ cứu nạn. Sau hai ngày thực hành, các phi công và tổ bay đã hoàn thành tốt các yêu cầu kỹ - chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.



Cuộc diễn tập tạo điều kiện vô cùng giá trị để lực lượng phi công trẻ trực tiếp cọ xát với đạn thật. Sự khác biệt giữa huấn luyện mô phỏng và thực hành vũ khí thật chính là môi trường rèn luyện tâm lý vững chắc nhất.

Việc nhiều phi công trẻ lần đầu tham gia bắn, ném bom đạn thật và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là minh chứng cho thấy công tác đào tạo, huấn luyện lực lượng kế cận đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Qua từng đường bay, đội ngũ phi công trẻ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, làm chủ khí tài hiện đại và nâng cao khả năng chịu áp lực chiến trường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.