Ngày 28/10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 7 với chủ đề "Các công nghệ chiến lược thúc đẩy phát triển công nghiệp bền vững". Hội nghị do Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Đại học HUTECH và Tập đoàn CMC tổ chức. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng – Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở ngành và nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.
Khuyến khích doanh nghiệp tiên phong trong phát triển xanh
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai trụ cột song hành, định hình năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, mỗi thành phố.
Ông cho biết, hội nghị lần này không chỉ đánh dấu 23 năm hình thành và phát triển của Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, mà còn là diễn đàn quốc tế quan trọng để cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng tương lai phát triển bền vững.
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thọ đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh tiếp thu các sáng kiến, đề xuất của chuyên gia, nhà khoa học; chủ động tham mưu UBND Thành phố triển khai hiệu quả Đề án "Chuyển đổi kép: Chuyển đổi số – Chuyển đổi xanh Khu Công nghệ cao hướng đến mô hình net zero đầu tiên trên cả nước".
Ông khẳng định, hội nghị là dịp để chia sẻ chính sách, kinh nghiệm và mô hình thành công về số hóa, xanh hóa, thúc đẩy hợp tác công – tư – quốc tế, huy động nguồn lực công nghệ, tài chính và tri thức để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.
Chuyển đổi số và xanh hóa là yêu cầu tất yếu
Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng – Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho biết, hội nghị năm nay nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 23 năm thành lập Khu Công nghệ cao. Theo ông, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của Thành phố và cả nước.
Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ qua tinh thần Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào năm 2050.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: UBND TP Hồ Chí Minh.
TS Nguyễn Kỳ Phùng nhấn mạnh, hội nghị là diễn đàn để thảo luận, tìm giải pháp cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, huy động đầu tư cho các dự án xanh và thúc đẩy ứng dụng công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, blockchain, công nghệ sinh học… vào thực tiễn.
Giáo sư Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho rằng, Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh đã vượt ra khỏi mô hình khu công nghiệp sản xuất đơn thuần, trở thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, đóng vai trò trung tâm nghiên cứu, ươm tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Lan tỏa tinh thần đổi mới, kết nối tri thức toàn cầu
Tại hội nghị, ông Hub Langstaff – Giám đốc quốc gia Chương trình khởi nghiệp Thụy Sĩ Swiss EP – chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trên thế giới, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác dữ liệu và công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, mang lại lợi ích cho con người và bảo vệ hành tinh.
Các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tập trung thảo luận giải pháp công nghệ chiến lược trong năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới… Đây là những trụ cột quan trọng giúp Việt Nam phát triển nền công nghiệp xanh gắn với hội nhập toàn cầu.
Hội nghị cũng là lời kêu gọi hành động, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, kết nối tri thức và nguồn lực trong nước, quốc tế – góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu phát triển bền vững, trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.