Thời điểm giao mùa, số ca mắc cúm A tại Hà Nội đang tăng nhanh, khiến lượng trẻ đến khám và điều trị tại các bệnh viện gia tăng đáng kể. Cúm A có thể gây biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền, nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
TS.BS Nguyễn Thị Anh Xuân - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) cho biết, từ ngày 1/10 đến 13/11, bệnh viện tiếp nhận 5.132 lượt bệnh nhân đến khám, trong đó hơn 1.296 trường hợp mắc cúm A, chiếm khoảng 25%, chủ yếu là trẻ em. Con số này tăng đột biến so với tháng 9 khi bệnh viện chỉ ghi nhận 56 ca. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, ho khan, khò khè, thậm chí viêm phổi nặng phải chuyển tuyến.
Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, dễ khởi phát với biểu hiện sốt cao, ho tăng dần, sổ mũi, mệt mỏi. Ở trẻ nhỏ, bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây co giật do sốt cao, nôn trớ, tiêu chảy. Khi trẻ có dấu hiệu lừ đừ, bỏ bú, thở nhanh hoặc rút lõm ngực, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay vì đây là dấu hiệu biến chứng.
Theo các bác sĩ, thời tiết mưa lạnh kéo dài tạo điều kiện cho virus cúm phát triển và lan nhanh trong cộng đồng. Dù đa phần có thể tự khỏi sau 5-7 ngày, việc chủ quan tự điều trị tại nhà có thể khiến bệnh chuyển nặng, đặc biệt ở những trẻ chưa tiêm vaccine cúm đầy đủ.
Trước tình hình gia tăng ca bệnh, TS.BS Nguyễn Thị Anh Xuân khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine cúm hằng năm để giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế lây lan trong cộng đồng. Đây là biện pháp an toàn, hiệu quả, đặc biệt cần thiết cho trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.
Bên cạnh đó, mỗi người cần duy trì vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi đông người và tránh tiếp xúc gần với người đang ốm. Khi trẻ có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm, không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, để tránh nguy cơ biến chứng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.