Những ngày gần đây, trên một số đoạn tuyến cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn xuất hiện tình trạng sương mù dày, khiến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị giảm mạnh, đặc biệt trong khung giờ từ 4 giờ đến 7 giờ sáng.
Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Theo đó, lực lượng chức năng đã tạm thời cấm lưu thông một số đoạn tuyến khi mật độ sương mù dày nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn.
Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường đưa ra các cảnh báo trên bảng điện tử, thông tin rõ tình trạng sương mù để các lái xe chủ động nắm bắt. Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm tốc độ quy định, không phóng nhanh, vượt ẩu, không dừng, đỗ xe trên tuyến cao tốc khi điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng lưu ý, các lái xe cần tuyệt đối chấp hành sự hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng tại hiện trường. Trong trường hợp có lịch trình di chuyển gấp qua khu vực này, người dân nên chủ động chuyển hướng sang các tuyến quốc lộ song hành, như Quốc lộ 1A, để bảo đảm an toàn.
Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, cảnh báo giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhằm hạn chế thấp nhất các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong điều kiện sương mù dày.
Miền Bắc sương mù dày, ô nhiễm không khí kéo dài
Sáng nay, không chỉ trên tuyến Quốc lộ 45, tình trạng sương mù dày đã bao phủ nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ, khiến tầm nhìn bị giảm thấp và góp phần làm gia tăng ô nhiễm không khí tại nhiều địa phương.
Theo ghi nhận, Tam Đảo (Phú Thọ) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là những khu vực có sương mù dày nhất trong sáng nay, với tầm nhìn bị hạn chế dưới 100 mét. Một số điểm vùng núi thuộc Tuyên Quang, Hà Nội và Sơn La cũng xuất hiện sương mù khá dày, tầm nhìn chỉ đạt khoảng 500 mét.
Cùng với sương mù, chất lượng không khí tại nhiều địa phương ở Bắc Bộ được ghi nhận ở mức kém và xấu, trong đó có Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ và Thủ đô Hà Nội. Đến gần trưa, dù sương đã mỏng bớt, song chất lượng không khí tại nhiều tỉnh, thành vẫn chưa được cải thiện đáng kể.
Đáng chú ý, tại Thái Nguyên, có trạm quan trắc ghi nhận chất lượng không khí ở mức rất kém, với nồng độ bụi mịn lên tới 226. Theo dự báo, tình trạng sương mù và ô nhiễm không khí tại khu vực Bắc Bộ sẽ còn kéo dài ít nhất đến sáng thứ Bảy tuần này.
Các chuyên gia khuyến cáo, đêm và sáng sớm là thời điểm sương mù dày và mức độ ô nhiễm cao nhất trong ngày, do đó người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là các nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền hô hấp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.