Bệnh nhân N.V.H. (20 tuổi, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt sâu còn 50/20 mmHg, da niêm mạc nhợt, bụng chướng đau dữ dội, biểu hiện suy tuần hoàn.
Kết quả chụp CT cho thấy ổ bụng có nhiều dịch tự do, nghi tổn thương nội tạng và xuất huyết lượng lớn. Nhận định đây là tình huống tối cấp, bệnh viện lập tức hội chẩn khẩn và kích hoạt báo động đỏ, chuyển người bệnh thẳng vào phòng mổ.
Khi mở bụng, ekip ghi nhận khoảng 1.000 ml máu loãng cùng nhiều máu cục tràn khắp ổ bụng. Các bác sĩ tiến hành cắt bỏ phần mạc nối lớn bị đụng giập, xử trí tổn thương mạc treo đại tràng sigma và khâu các vùng rách thanh mạc.
Phẫu trường ngập máu, mô phù nề, dễ rách khiến việc thao tác đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối. Song song, bệnh nhân được truyền 2 đơn vị máu và 2 đơn vị huyết tương nhằm ổn định tuần hoàn.
Sau gần 4 giờ phẫu thuật khẩn trương, toàn bộ tổn thương đã được kiểm soát, ổ bụng làm sạch và người bệnh qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi tại Khoa Hồi sức sau mổ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.