Giá xi măng, cát vẫn tiếp tục tăng - Ảnh AI
9 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân đã tăng 4,52%, chạm ngưỡng mục tiêu khoảng 4,5% của cả năm. Dư địa điều hành giá cho quý cuối năm gần như không còn, trong khi đây lại là mùa cao điểm tiêu dùng. Sáng 9/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì cuộc họp nhằm đưa ra các giải pháp kiểm soát giá cả, ổn định vĩ mô cho quý cuối năm.
Theo Bộ Tài chính, nhìn lại 9 tháng, giá cả đi lên vào quý I, hạ nhiệt trong quý II, rồi tăng trở lại từ quý III. Tác nhân chính đến từ bên ngoài: đó là xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng thế giới lên cao. Chỉ riêng giá xăng dầu trong nước đã phải điều chỉnh 47 lần kể từ đầu năm. Áp lực đó lan sang các khoản chi tiêu thiết yếu của mỗi gia đình như nhà ở, đi lại, hay bữa ăn hàng ngày. Trong khi đó, quý cuối năm là mùa cao điểm tiêu dùng, rồi nhu cầu vật liệu cho đầu tư tiếp tục tăng. Một số ý kiến tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá cho rằng, để duy trì được mặt bằng lạm phát không tiếp tục tăng, các chính sách giảm thuế phí và Quỹ bình ổn giá cần duy trì đến hết năm.
Riêng với dầu diesel, việc dùng Quỹ bình ổn có thời điểm tới 2.000 đồng/lít đã kéo mức tăng giá từ hơn 19% trong tháng 8 xuống chưa tới 5% trong tháng 9.
Bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: "Về quỹ bình ổn giá tạm ứng từ ngân sách đã chi cho doanh nghiệp khoảng 1.048 tỷ đồng và số dư của quỹ bình ổn trong nguồn 8.000 tỷ còn khoảng 6.942 tỷ đồng".

9 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân đã tăng 4,52%, chạm ngưỡng mục tiêu khoảng 4,5% của cả năm - Ảnh minh họa
Với ngành xây dựng, giá xi măng, cát vẫn tiếp tục tăng, trong khi việc công bố giá vật liệu ở nhiều địa phương còn chậm.
Ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng chia sẻ: "Trong suốt thời gian 3 tháng cuối năm sẽ thành lập các tổ kiểm tra, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị liên quan đến giá vật liệu, giá cả nói chung và để có biện pháp xử lý các vi phạm".
Lo ngại lớn khác là dòng vốn đầu tư công giải ngân dồn dập vào cuối năm, trong khi không gian chính sách tiền tệ chịu nhiều áp lực.
Ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định: "Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành các hoạt động về thị trường tiền tệ, ổn định về thanh khoản, cố gắng kiềm chế tốc độ tăng của lãi suất. Lãi suất có tăng nhưng mà mặt bằng lãi suất của huy động vốn tăng cao hơn, lãi suất cho vay tốc độ tăng thấp hơn so với lãi suất huy động vốn".
Dư địa đã hẹp, nhưng mục tiêu không đổi: giữ mặt bằng giá ổn định để người dân và doanh nghiệp yên tâm bước vào mùa cao điểm cuối năm.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo: "Từ nay đến cuối năm, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động, linh hoạt, đồng bộ và hiệu quả trong điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế... Đồng thời tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài".
Kiểm soát giá cả lúc này không chỉ để giữ mục tiêu lạm phát. Đó còn là cách giữ dư địa cho tăng trưởng, để nền kinh tế năm nay vững vàng về đích.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.