Hoạt động này bước đầu được đánh giá có kết quả rõ rệt khi nhiều chủ xe, lái xe, chủ mỏ, bến bãi đã cam kết và tự giác chấp hành quy định về kích thước thành thùng và chở hàng hóa đúng tải trọng.
Tại tỉnh Phú Thọ, không chỉ các phương tiện đăng ký tại địa bàn, xe từ địa phương khác đi qua, khi kiểm tra, cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền và cho lái xe ký cam kết chấp hành quy định về tải trọng.
Cùng với đó, công tác kiểm soát xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, nên đến nay trên một số địa bàn giáp ranh được coi là điểm nóng trước đây, vi phạm đã giảm rõ rệt.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tăng cường kiểm soát xe tải trọng lớn, xử lý quyết liệt, không để các vi phạm tái diễn phức tạp trở lại.
Không chỉ trên đường chính, lực lượng chức năng cũng tổ chức kiểm soát ngay tại nguồn, khu vực các bến bãi, cửa mỏ để tuyên truyền cũng như kiểm soát vi phạm.
Các chủ mỏ, bến bãi cũng cam kết với lực lượng chức năng về chấp hành nghiêm các quy định về vận chuyển vật liệu rời. Trước khi ra khỏi bến bãi, xe đảm bảo được rửa sạch, cân tải trọng và che phủ bạt đầy đủ.
Trung tá Nguyễn Hữu Tuấn Anh (Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Bước đầu nhận thức của chủ mỏ, các chủ phương tiện vận tải, lái xe đã được nâng lên. Kết quả thời gian vừa qua cho thấy đã có sự chuyển biến rõ rệt, các phương tiện chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng đã giảm rất nhiều".
Trong 2 tháng gần đây, trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn, Cảnh sát giao thông Phú Thọ kiểm soát gần 4.300 lượt xe tải, phát hiện khoảng 200 vi phạm, trong đó có 10 trường hợp cơi nới thành thùng.
Cũng theo cảnh sát giao thông, vi phạm đã giảm nhưng chưa phải đã hết, do vẫn có một bộ phận chủ bến bãi, chủ xe lái xe chưa nghiêm túc chấp hành. Vì vậy, lực lượng chức năng sẽ không chùng xuống và vẫn kiểm soát, xử lý quyết liệt, không để các vi phạm tái diễn phức tạp trở lại.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.