Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 1,8% trong quý I
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn, kinh tế Nhật Bản vẫn cho thấy khả năng chống chịu tương đối tốt trong những tháng đầu năm nay, qua đó củng cố kỳ vọng về quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).
Theo số liệu điều chỉnh vừa công bố, GDP thực của Nhật Bản trong quý I tăng trưởng 1,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức ước tính ban đầu là 2,1% nhưng vẫn cho thấy nền kinh tế duy trì đà mở rộng. Tiêu dùng hộ gia đình và xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng, trong đó nhu cầu đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo góp phần hỗ trợ hoạt động xuất khẩu.
Trong bối cảnh giá năng lượng leo thang do khủng hoảng Trung Đông, Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuần trước đã thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá 19 tỷ USD cho năm tài khóa hiện tại nhằm hỗ trợ các hộ gia đình trước tác động của chi phí năng lượng tăng cao.
Các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2/2026, cùng với việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu – đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng thế giới.
Nhật Bản là một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu nhập khẩu từ Trung Đông, vì vậy chịu tác động đặc biệt lớn từ cuộc khủng hoảng hiện nay. Giá nhiên liệu tăng đang làm gia tăng áp lực lạm phát, bào mòn sức mua của người dân và thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp, qua đó làm gia tăng nguy cơ suy giảm kinh tế nghiêm trọng nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày vào tuần tới. Các nguồn tin cho biết BoJ nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất trong tháng này, trừ khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động nghiêm trọng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.