Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vượt dự báo
Các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát trước đó đã dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-3/2026 sẽ tăng trưởng ở mức 4,8%. Kết quả thực tế 5,0% cho thấy sự khởi sắc đáng kể so với mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua là 4,5% được ghi nhận vào quý IV/2025.
So với quý trước đó, GDP của Trung Quốc đã tăng trưởng 1,3% trong quý I, khớp với các dự báo đưa ra và nhỉnh hơn một chút so với mức tăng 1,2% của quý trước đó.
Trước đó, GDP của Trung Quốc trong năm 2025 đạt 140.187,9 tỷ NDT (tương đương khoảng 20.084,2 tỷ USD), tăng 5% so với năm 2024. Kết quả này đánh dấu sự kết thúc thắng lợi của Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vượt dự báo
Cùng với đó, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong tài khóa 2025-2026, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 151,1 tỷ USD, trong khi mức thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc tăng mạnh lên 112,16 tỷ USD.
Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, đây là sự thay đổi đáng chú ý trong bức tranh thương mại của nền kinh tế Nam Á này, sau khi Mỹ giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong 4 năm liên tiếp, tính đến hết tài khóa 2024-2025.
Trong tài khóa vừa qua, xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc tăng 36,66%, đạt 19,47 tỷ USD, song nhập khẩu từ thị trường này cũng tăng 16%, lên 131,63 tỷ USD. Diễn biến đó khiến mức thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc nới rộng lên mức cao kỷ lục, so với 99,2 tỷ USD của tài khóa trước.
Số liệu cũng cho thấy Trung Quốc từng là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong giai đoạn 2013-2014 đến 2017-2018, cũng như trong năm 2020-2021, trước khi Mỹ vươn lên dẫn đầu từ năm 2021-2022.
Giới quan sát cho rằng việc Trung Quốc trở lại vị trí số một phản ánh mức độ phụ thuộc lớn của Ấn Độ vào nguồn cung nguyên liệu, linh kiện và hàng hóa trung gian từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bất chấp những nỗ lực của New Delhi trong thời gian qua nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc nhập khẩu. Trong khi đó, mức thâm hụt gia tăng cũng cho thấy thách thức kéo dài đối với mục tiêu cân bằng thương mại và thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước của Ấn Độ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.