Kinh tế Việt Nam giữ nhịp tăng trưởng hai tháng đầu năm
Cục Thống kê, Bộ Tài chính sáng nay đã công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2026. Theo đó, dù trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, kinh tế Việt Nam vẫn giữ nhịp tăng trưởng.
Cụ thể, tháng 2 là tháng Tết nên số ngày làm việc ít hơn, dù chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 giảm nhẹ, nhưng vẫn tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tình hình lao động, tính chung hai tháng đầu năm, cả nước có gần 35.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, con số này tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, tổng số lao động đăng ký cũng tăng hơn 19% tương ứng với hơn 167.500 lao động.
Ngoài ra, nhiều chỉ tiêu kinh tế khác cũng duy trì tăng trưởng như: Doanh thu du lịch lữ hành hai tháng đầu năm ước đạt 15.000 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự bùng nổ của khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến Việt Nam trong những tháng đón chào năm mới.
Về xuất nhập khẩu hàng hóa, cán cân thương mại hai tháng đầu năm nghiêng về nhập siêu, với giá trị 2,98 tỷ USD. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đang tăng cường nhập khẩu máy móc, nguyên liệu để phục vụ sản xuất cho cả năm nay.
Một tiêu chỉ khác cũng đáng chú ý là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam hai tháng đầu năm ước đạt 3,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của hai tháng đầu năm trong vòng 5 năm qua.
Bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết: "Các tập đoàn toàn cầu tiếp tục coi Việt Nam là điểm đến đáng tin cậy cho sản xuất dài hạn và tạo việc làm. Nhờ vị trí chiến lược trong mạng lưới thương mại châu Á, nền tảng công nghiệp mở rộng, mạng lưới FTA sâu rộng và lực lượng lao động cạnh tranh, Việt Nam đang giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu".
Ông Ozasa Haruhiko - Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Hà Nội nêu ý kiến: "Xuất khẩu của Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì ổn định, trong khi nhu cầu trong nước được hỗ trợ bởi đầu tư công và chính sách tiền tệ linh hoạt. Nhờ đó, các doanh nghiệp Nhật Bản dự báo hoạt động kinh doanh tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026. Gần 57% doanh nghiệp Nhật có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam - mức cao nhất ASEAN hai năm liên tiếp".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.