Cổ phiếu tăng trưởng và cơ hội đầu tư nửa cuối năm 2024

VTV.vn - Các yếu tố nền tảng của thị trường như nền kinh tế vĩ mô, lãi suất, tỷ giá, trong thời gian còn lại của năm có nhiều tín hiệu tích cực tác động đến cổ phiếu tăng trưởng.

Ngưỡng kháng cự quanh 1.295 điểm đang tạm thời cản trở đà tăng của chỉ số VN-Index, phiên vừa qua dù khởi đầu hưng phấn nhưng kết phiên thị trường lại giảm nhẹ, về mốc 1.283,8 điểm. Thanh khoản cũng giảm gần 20% so với các phiên trước, cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu chậm lại quan sát.

Điểm nhấn đáng chú ý là khối ngoại có phiên mua ròng trở lại đầu tiên từ đầu tháng 6, nhưng chính xác hơn là họ bán yếu đi 1 phiên, bởi giá trị mua ròng chỉ đạt gần 6 tỷ đồng trên HOSE. 2 cổ phiếu được gom mạnh đều thuộc nhóm ngân hàng là HDB và STB với giá trị tương ứng là 450 tỷ và 380 tỷ đồng. Cân lại đà bán kéo dài ở cổ phiếu FPT, TCB và MWG.

Xu hướng khối ngoại bán ròng từ đầu năm đúng là 1 yếu tố cản trở VN-Index nhưng theo các chuyên gia, tác động từ khối này nửa cuối năm sẽ yếu dần đi. Mặt khác, cách vận động của thị trường đang khá chặt chẽ với các nhịp tăng, giảm, tích lũy đan xen. Các cổ phiếu duy trì tăng trưởng vẫn sẽ mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Theo khảo sát của phóng viên về tiêu chí đầu tư cổ phiếu với hơn 1.000 lượt bình chọn, có tới 40% nhà đầu tư lựa chọn sẽ mua theo dòng tiền, 39% chọn cổ phiếu của các công ty có tăng trưởng, còn lại là đầu tư theo định giá và cổ tức. Kết quả này cho thấy, nhà đầu tư ưu tiên hẳn vào các cổ phiếu có tăng trưởng, bởi các cổ phiếu có dòng tiền hoạt động sôi nổi hiện nay cũng đều là những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh nổi bật và duy trì đà tăng trưởng.

Tuy nhiên, để có thể kiếm được lợi nhuận, ưu tiên vẫn là lựa chọn thời điểm và quản trị vốn.

"Năm nay muốn có lợi nhuận chúng ta phải chọn dòng, chọn cổ, chọn thời điểm và quản trị tốt. Thị trường có lên có xuống nhưng nếu có kinh nghiệm quản trị tốt thì chúng ta vẫn có thể kiếm được lợi nhuận. Tôi sẽ quan sát rất kỹ cổ nào nếu vượt đỉnh thì có cơ hội tăng mạnh để chuẩn bị chứ tôi sẽ không mua vội vàng ở những vùng kháng cự mạnh nếu tôi chưa có đệm lãi nhiều", ông Nguyễn Trần Hải, nhà đầu tư chuyên nghiệp chia sẻ.

Ông Hải cũng nhấn mạnh, sự chuẩn bị trong năm nay là rất quan trọng, đặc biệt các mùa báo cáo quý như hiện nay sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá và cơ cấu danh mục cho trung hạn.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng - Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, CTCP Chứng khoán VPS cho hay: "Thời điểm này mà mua vì kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 thì hơi muộn, có nghĩa là các công ty ra kết quả kinh doanh tốt bây giờ mà mua vào thì chưa chắc đã là tốt, bởi liệu trong quý 3 có còn tốt hay không".

Với nhà đầu tư cá nhân thì lựa chọn cổ phiếu và quản trị là ưu tiên hàng đầu, sau đó là các yếu tố nền tảng của thị trường như nền kinh tế vĩ mô, lãi suất, tỷ giá, các yếu tố này trong thời gian còn lại của năm cũng đang có nhiều tín hiệu tích cực.

Ông Nguyễn Trung Du - Giám đốc khối môi giới, CTCP Chứng khoán JBSV cho hay: "Chúng ta thấy kỳ vọng về việc hạ lãi suất của Fed dần sáng hơn sau những thông tin về CPI tháng 4, tháng 5 bắt đầu hạ, CPI tháng 6 sắp được công bố, giới chuyên gia đang kỳ vọng là 3,1%, tức là có sự sụt giảm 0,2% so với các tháng trước. Như tỷ lệ hiện tại khả năng 70% Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 9 tới. Việc này không chỉ thị trường Việt Nam mà các thị trường khác cũng đang rất kỳ vọng".

Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ, ông Powell mới đây cũng bất ngờ tuyên bố, Fed sẽ hạ lãi suất mà không cần lạm phát về mốc mục tiêu 2%. Đồng nghĩa tiến trình hạ lãi suất có thể sớm hơn dự báo, tạo hiệu ứng tâm lý tích cực cho các thị trường tài chính nói chung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.