Chủ một tiệm kinh doanh vàng nói: “Tôi cũng không được ai thông báo nhưng biết quy định đó. Ngày hôm nay tôi đã rút bảng giá, không kinh doanh vàng miếng nữa”.
Mua đi, bán lại vàng miếng vốn đóng góp không nhỏ trong doanh số kinh doanh hàng ngày của các tiệm vàng. Vậy nên bề ngoài có vẻ im ắng, nhưng thực chất, thị trường vàng miếng vẫn có sóng ngầm.
Không chỉ kinh doanh sau tủ kính, những tiệm vàng công khai hơn đăng ký bổ sung giấy phép kinh doanh cầm đồ. Các tiệm vàng nhan nhản mọc lên biển hiệu mới. Họ sẵn sàng cầm vàng miếng trong vài ba ngày, với lãi suất bằng không, giá bằng với giá mua vào, bán ra của công ty SJC, tức là cũng chẳng khác mua bán là bao.
Được hỏi phản ứng của NHNN về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN TP.HCM cho biết: “Từ tháng 3, tháng 4 chúng tôi đã biết chuyện các tiệm vàng đăng ký thêm chức năng cầm đồ, chúng tôi sẽ phối hợp các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm”.
Trước mắt, các đoàn thanh kiểm tra liên ngành, bao gồm Thanh tra Ngân hàng, công an và Quản lý thị trường đã được thành lập và sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán vàng miếng. Trong khoảng chục ngày đầu tiên sau khi mạng lưới kinh doanh vàng miếng được sắp xếp lại, các vi phạm nếu có sẽ chỉ bị xử lý theo hướng nhắc nhở. Còn sau đó, sẽ bị xử phạt mạnh tay cả bên mua lẫn bên bán.
Khi Nghị định 24 và Thông tư hướng dẫn được ban hành, thị trường đã có 6 tháng để chuẩn bị, sắp xếp lại các mạng lưới kinh doanh vàng miếng. Ngoài các cửa hàng trực thuộc hệ thống kinh doanh của các công ty vàng bạc lớn như SJC, DOJI, PNJ,… thì điểm kinh doanh vàng tại các ngân hàng khá im ắng. Vẫn chưa có dấu hiệu nào rõ ràng tại các cửa hàng để giúp người có nhu cầu vàng miếng phân biệt phòng giao dịch ngân hàng đó có mua bán mặt hàng này không.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.