Tính từ đầu năm đến nay, đồng Yen của Nhật Bản đã mất giá hơn 12% so với USD và đang ở quanh mức thấp kỷ lục trong hơn 30 năm qua.
Sự biến động của đồng tiền Nhật Bản có tác động nhất định đến thị trường này. Tuy nhiên, việc xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản vẫn tăng trưởng tốt, với kim ngạch tăng hơn 12% trong nửa đầu năm nay. Để duy trì được đà xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam cho biết đã cùng khách hàng Nhật đàm phán kéo dài thời gian thanh toán, duy trì hợp tác và chia sẻ khó khăn.
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Nhật Bản thuộc nhóm 5 thị trường lớn nhất của ngành hàng này trong nửa đầu năm nay. Đa số doanh nghiệp Việt Nam bán hàng đều thu về USD, vì vậy, tuy có sụt giảm về số lượng đơn hàng nhưng kim ngạch xuất khẩu trái cây sang Nhật vẫn tăng 13%.
Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết: "Giảm về đơn hàng nhưng vẫn tăng về số lượng bù lại nên 6 tháng đầu năm, chúng ta xuất sang Nhật khoảng 98 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 13%. Nên giảm ở đây là giảm đơn hàng còn số lượng mặt hàng xuất đi cũng bù lại".
Tổ chức Xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (Jetro) nhận định, nhập khẩu của Nhật Bản đã tăng 9,5% so với năm ngoái. Trong đó, hàng nông sản, thực phẩm, dệt may của Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng Nhật Bản đón nhận. Vì vậy, tác động từ đồng yên giảm vẫn không làm thay đổi nhiều xu hướng nhập khẩu của quốc gia này.
Ông Matsumoto Nobuyuki - Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến ngoại thương Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh - cho biết: "Việt Nam vẫn là lựa chọn ưu tiên của doanh nghiệp Nhật Bản. Đối với hoạt động nhập khẩu, về dài hạn, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ có chiến lược lựa chọn đối tác có mức giá cạnh tranh hơn trong trường hợp giá đồng tiền này tiếp tục giảm".
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam cho biết vẫn tiếp tục đàm phán với đối tác Nhật để duy trì thương mại trong trung và dài hạn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.