Tổng công ty VEAM: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 98% kế hoạch năm

Vtv.vn - Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) được tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Giang – Tổng giám đốc VEAM đã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024. Cũng theo ông Giang, 6 tháng đầu năm 2024, xung đột giữa Nga và Ucraina, xung đột tại dải Gaza, các cuộc tấn công hoạt động vận tải tại Biển đỏ không chỉ khiến kinh tế thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng, lạm phát toàn cầu tăng cao mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty VEAM.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của VEAM

Doanh thu tăng bất chấp khó khăn, thử thách

Theo báo cáo, kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính đều sụt giảm giữa Công ty mẹ và các Công ty con, Công ty liên kết (không bao gồm các Công ty liên doanh) so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị SXCN ước tính đạt 1,569 tỷ đồng, so với cùng kỳ 2023 giảm 10% và đạt 44% kế hoạch năm. Doanh thu ước tính đạt 2,067 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2023 giảm 7% và đạt 46% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 5,569,3 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 15% và đạt 94% kế hoạch năm.

Báo cáo cũng nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm, kết quả hoạt động ở chỉ tiêu chính về sản xuất của Công ty mẹ sụt giảm và tỷ lệ đạt được thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Giá trị SXCN ước tính đạt 80% so với cùng kỳ và chỉ đạt 27% so với kế hoạch cả năm. Doanh thu BH&CCDV ước tính đạt 90% so với cùng kỳ và chỉ mới đạt được 31% so với kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Tổng giám đốc VEAM phát biểu tại Hội nghị

Về doanh thu tài chính, so với 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế tới giảm 14% nhưng tổng lợi nhuận vẫn đạt 94% và 98% so với kế hoạch năm. Hoạt động đầu tư tài chính dài hạn đã ghi nhận lợi nhuận được chia từ HVN, các khoản cổ tức từ các doanh nghiệp có vốn góp VEAM khác dự kiến sẽ được ghi nhận trong quý 3 năm 2024. Năm 2024, Công ty mẹ với kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới tại VM, đồng thời xây dựng kế hoạch tăng khoảng 75% về giá trị SXCN và doanh thu so với năm 2023, đây cũng là nguyên nhân khiến kết quả sản xuất kinh doanh có tỷ lệ thấp hơn so với kế hoạch đề ra.

Kết quả SXKD của VM trong nửa đầu năm 2024 chưa khả quan bởi Tổng Công ty VEAM còn gặp khá nhiều khó khăn trong việc xử lý hàng tồn kho tại Nhà máy ô tô VEAM.

So với kế hoạch đề ra, tất cả các chỉ tiêu đều đạt thấp. Cùng kỳ năm 2023, các chỉ tiêu chính của Nhà máy đều giảm sút (ngoại trừ số lượng xe tiêu thụ và lợi nhuận trước thuế). Hoạt động của VF ở mức tương đương cùng kỳ 2023 và đạt trên 50% kế hoạch thì giá trị SXCN và doanh thu bán hàng của VF chỉ đạt được 10%, 20% so với kế hoạch. Vì vậy, kết quả thực hiện chung của Công ty mẹ đối với cả hai chỉ tiêu trên chỉ dừng lại ở mức 27% và 31% kế hoạch của cả năm.

Các nhóm công ty con đạt giá trị sản xuát công nghiệp và doanh thu lần lượt là 48% và 49% kế hoạch năm. Lợi nhuận các đơn vị lỗ ước âm 4,8 tỷ đồng, tổng lợi nhuận các đơn vị lãi ước tính đạt 130 tỷ đồng. Các công ty con có lợi nhuận tính chung ước tính 125,2 tỷ đồng, chỉ bằng 53% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 36% kế hoạch năm. DISOCO chưa ghi nhận khoản cổ tức được chia từ FVL dẫn đến việc lợi nhuận chung giảm mạnh. (FVL chia lãi 106,3 tỷ đồng cho DISOCO, cùng kỳ năm 2023).

Kết quả thực hiện chung của các Công ty con giảm ở hầu hết các chỉ tiêu và chỉ đạt từ 36% đến 49% so với mục tiêu cả năm. Những công ty có doanh thu lớn, đóng góp 82% doanh thu của VEAM là: DISOCO, SVEAM, FUTU1, FOMECO.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu đã giảm 12% so với cùng kỳ và chỉ đạt 50% kế hoạch năm. Đặc biệt, mảng xuất khẩu máy nông nghiệp giảm mạnh do thị trường chính như Myanmar, Indonesia, Philippine gặp phải những thách thức như: sự mất giá của đồng tiền, sức mua giảm cùng với sự bất ổn của chính trị.

Phấn đấu đạt được mục tiêu 6 tháng cuối năm

Ông Ngô Khải Hoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, ông Ngô Khải Hoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công Ty VEAM đánh giá, 6 tháng đầu năm 2024, Công ty mẹ cũng như các công ty thành viên của VEAM đã luôn nỗ lực cố gắng triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2024. Một số chỉ tiêu sụt giảm so với kế hoạch khiến kết quả nửa đầu năm 2024 chưa đạt được như kỳ vọng.

Do đó, công ty mẹ sẽ tiếp tục đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập trung triển khai giải quyết các vấn đề tồn tại, sai sót và vướng mắc của VEAM ở các năm trước như: hàng tồn kho tại Chi nhánh Nhà máy ô tô VEAM, kinh doanh xe ô tô Changan, máy kéo ISEKI, công nợ, đầu tư để sớm được mục tiêu năm 2024.

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Tổng Giám đốc VEAM đã thay mặt ban điều hành, cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra và cải thiện hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty VEAM trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.