Ảnh: Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng
Theo Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng, trước khi nhập viện, trẻ chỉ xuất hiện các triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường như nôn ói. Sau đó, bệnh nhanh chóng diễn tiến với đau ngực, co giật, tím tái rồi rơi vào sốc tim và ngưng tim.
Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp cấp cứu. Ekip tiến hành hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản, thở máy, sốc điện, sử dụng thuốc vận mạch, thuốc chống loạn nhịp và triển khai ECMO khẩn cấp nhằm duy trì tuần hoàn, tạo điều kiện cho cơ tim hồi phục.
Sau gần một tuần điều trị tích cực và theo dõi liên tục 24/24 giờ, chức năng tim của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Đến ngày 17/7, trẻ được cai ECMO, ngừng thở máy thành công. Hiện bệnh nhi tỉnh táo, tự ăn uống, giao tiếp tốt và tiếp tục được theo dõi phục hồi.
Theo các bác sĩ, viêm cơ tim cấp là bệnh lý nguy hiểm, thường do virus gây ra. Giai đoạn đầu, bệnh có thể chỉ biểu hiện như cảm cúm hoặc viêm dạ dày - ruột với các triệu chứng sốt, nôn ói, đau bụng. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn tiến rất nhanh sang suy tim, rối loạn nhịp, sốc tim và ngưng tim nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt nhiều, lừ đừ, quấy khóc bất thường; đau tức ngực, tim đập nhanh hoặc không đều; khó thở, thở nhanh; môi hoặc đầu chi tím tái; tay chân lạnh, vã mồ hôi, nôn ói liên tục; co giật, ngất hoặc rối loạn ý thức.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.