Chuyển ngư dân bị nạn lên nhà giàn.
Vào lúc 10 giờ 17 ngày 29/3/2026, tại khu vực biển Cụm Tư Chính, Nhà giàn DK1/11 (thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ tàu cá mang số hiệu BĐ97863TS.
Tàu do ông Tô Văn Dưỡng (sinh năm 1969, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai) làm thuyền trưởng, đang hoạt động tại vị trí cách nhà giàn khoảng 02 hải lý về phía Nam Đông Nam. Theo báo cáo từ thuyền trưởng, trên tàu có một ngư dân đang trong tình trạng nguy kịch, cần được hỗ trợ y tế gấp.
Ngay sau khi nhận thông tin, chỉ huy Nhà giàn DK1/11 đã nhanh chóng báo cáo cấp trên, đồng thời triển khai phương án chuẩn bị, hướng dẫn tàu cá cập sàn để kiểm tra và cấp cứu người bị nạn.
Đến 10 giờ 40 cùng ngày, tàu cá BĐ97863TS đã cập sàn cập tàu của nhà giàn an toàn. Tổ quân y của nhà giàn nhanh chóng xuống tàu nắm tình hình. Bệnh nhân được xác định là ông La Văn Trú (sinh năm 1966, thường trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai).

Tổ quân y Nhà giàn DK1/11 thăm khám và sơ cứu cho ngư dân La Văn Trú.
Tại thời điểm kiểm tra, bệnh nhân có các triệu chứng nguy hiểm: miệng méo, mắt nhắm, không nói được, chân tay yếu. Nhận thấy tình hình phức tạp, các chiến sĩ đã sử dụng cáng cứu thương và hệ thống cẩu để đưa bệnh nhân lên sàn nhà giàn nhằm đảm bảo điều kiện sơ cứu tốt nhất.
Quân y nhà giàn đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời kết nối trực tiếp với Quân y Vùng 2 để nhận hỗ trợ chuyên môn từ xa. Qua thăm khám, bệnh nhân có chỉ số huyết áp 131/71, mạch 75, nhiệt độ cơ thể ổn định ở mức 36,2 độ C. Dù vẫn nghe được người xung quanh nói nhưng bệnh nhân hoàn toàn không thể mở mắt hay phát ngôn, chân tay yếu ớt.
Dựa trên các triệu chứng lâm sàng, Quân y nhà giàn chẩn đoán sơ bộ bệnh nhân bị tai biến mạch máu não.
Do điều kiện trang thiết bị y tế tại nhà giàn có hạn, để đảm bảo tính mạng cho ngư dân, sau khi ổn định tình hình bước đầu, Quân y nhà giàn đã tư vấn và hướng dẫn thuyền trưởng Tô Văn Dưỡng khẩn trương đưa bệnh nhân ra Bệnh xá đảo Trường Sa.

Quân Y Nhà giàn DK1.11 tiến hành sơ cứu cho ngư dân gặp nạn
Tại đây, bệnh nhân sẽ được tiếp cận với các trang thiết bị máy móc hiện đại và đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa để tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực. Việc kịp thời ứng cứu ngư dân gặp nạn một lần nữa khẳng định vai trò là "điểm tựa" vững chắc của các Nhà giàn DK1 đối với bà con ngư dân đang ngày đêm bám biển quê hương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.