Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Bài và ảnh: Thu Trang

09/12/2025 15:43 GMT+7

VTV.vn - HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm, diễn ra trong hai ngày 9 và 10/12.

Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông.

Kinh tế - xã hội phục hồi tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu

Năm 2025 có nhiều biến động phức tạp, khó dự báo. Kinh tế toàn cầu phục hồi chưa thật sự vững chắc; lạm phát, lãi suất, biến động thị trường tài chính, tiền tệ, giá cả hàng hóa, xung đột cục bộ cùng tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục tạo áp lực lớn đối với nền kinh tế trong nước, trong đó có TP Hồ Chí Minh.

Trong điều kiện đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy; sự giám sát, đồng hành của HĐND và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, TP Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. GRDP năm 2025 ước tăng khoảng 8,03%, cao hơn mức bình quân cả nước; tổng giá trị GRDP đạt khoảng 2,74 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới - Ảnh 2.

Lãnh đạo Thành phố và các đại biểu làm lễ chào cờ trước khi bắt đầu kỳ họp

GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.066 USD; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 8,16 tỉ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%.

Thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt hơn 746.000 tỉ đồng, vượt dự toán Trung ương và HĐND Thành phố giao, chiếm 31,2% cả nước. Tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 282.000 tỉ đồng, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống người dân. Trong năm, TP Hồ Chí Minh có gần 60.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký và bổ sung trên 2 triệu tỉ đồng.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới - Ảnh 3.

Các địa biểu tham dự kỳ họp

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế không ngừng mở rộng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh kết quả tích cực, TP Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại nhiều vấn để cần phải giải quyết như: tiến độ đầu tư công chậm, hạ tầng giao thông và đô thị quá tải, cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, các vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, môi trường và an ninh trật tự tiếp tục gây áp lực lớn.

Lắng nghe dân, tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh - Võ Văn Minh - nhấn mạnh: "Nội dung kỳ họp lần này mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, gắn chặt với những vấn đề cấp bách, thiết thực của đời sống nhân dân". Ông yêu cầu các đại biểu nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận thẳng thắn, đặt trọng tâm vào tính khả thi, đồng bộ, dự báo và bền vững của từng chính sách, nghị quyết.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới - Ảnh 4.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh - Võ Văn Minh - phát biểu khai mạc kỳ họp

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND Thành phố đã dành thời gian nghe và thảo luận nhiều báo cáo quan trọng: tình hình kinh tế - xã hội năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quyết toán và dự toán ngân sách; cùng các tờ trình về kế hoạch phát triển và đầu tư công.

Báo cáo tại kỳ họp, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh - Lê Văn Đông - cho biết, năm 2025, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn Thành phố cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, một số loại tội phạm khởi tố mới tăng so với cùng kỳ năm 2024, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường, đòi hỏi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được - trao đổi với đại biểu

Trình bày báo cáo về việc tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Trương Thị Bích Hạnh - cho biết, người dân đặc biệt hoan nghênh quyết định chuyển đổi công năng các khu đất có vị trí đắc địa sang phục vụ cộng đồng. Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng và chuyển khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên công cộng, dựng đài tưởng niệm người mất vì COVID-19 được đánh giá là dũng cảm, hợp lòng dân, thể hiện sự ưu tiên lợi ích chung và phát triển bền vững.

Tuy vậy, rất nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, các dự án quy hoạch treo kéo dài nhiều năm, đặc biệt là dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng chưa thể vận hành. Người dân kiến nghị thành phố quyết liệt tháo gỡ vướng mắc pháp lý để dự án có thể đưa vào hoạt động từ năm 2026. Bên cạnh đó, việc chi phí sinh hoạt tăng cao và một lực lượng lao động rất lớn bao gồm tài xế xe công nghệ và người giao hàng đang nằm ngoài lưới an sinh xã hội, cũng là những vấn đề rất cấp bách.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới - Ảnh 6.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới - Ảnh 7.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới - Ảnh 8.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ

Trong ngày làm việc thứ hai, kỳ họp tiếp tục nghe Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh báo cáo, làm rõ thêm về tình hình kinh tế - xã hội và các định hướng lớn của thành phố trong thời gian tới; đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về an toàn thực phẩm, tiến độ các dự án trọng điểm, phát triển nhà ở xã hội, giải pháp giảm ùn tắc giao thông.

Qua chất vấn, HĐND TP Hồ Chí Minh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp và lộ trình khắc phục cụ thể, bảo đảm tinh thần "nói đi đôi với làm", không né tránh, không hình thức, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.