Kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam/dioxin

Ngày 10/8/1961, quân đội Mỹ rải hàng chục triệu lít chất độc hóa học xuống nhiều vùng đất tại Việt Nam. Ngày 10/8 trở thành ngày "Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam".

Kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam/dioxin- Ảnh 1.

Máy bay UC-123 của quân đội Mỹ rải chất độc da cam/dioxin tại miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Cách đây đúng 65 năm, ngày 10/8/1961, quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành chiến tranh hóa học tại Việt Nam, rải hàng chục triệu lít chất độc hóa học xuống nhiều vùng đất, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe của nhiều thế hệ.

Ngày 10/8 đã trở thành ngày "Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" để nhắc nhở nỗi đau với hàng triệu nạn nhân và kêu gọi sự chung tay giúp đỡ họ.

Kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam/dioxin- Ảnh 2.

Em Võ Thị Yến Nhi, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh bị bệnh xương thủy tinh do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin từ người thân. Em không tự đi lại được nhưng vẫn ham học, hằng ngày được mẹ cõng đến trường và nằm học. (Ảnh: TTXVN)

Kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam/dioxin- Ảnh 3.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Dõng, ở xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam có 7 người con bị di chứng chất độc da cam, là một trong 200 hộ gia đình đã từng bước ổn định cuộc sống từ dự án của Quỹ Hòa giải - Hàn gắn vết thương chiến tranh (Mỹ) do Quỹ Bảo trợ nạn nhân da cam hỗ trợ từ năm 2007 (2011). (Ảnh: TTXVN)

Hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm và trên 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở thế hệ thứ nhất mà đã di truyền qua nhiều thế hệ, sang thế hệ thứ 2, thứ 3 và thứ 4, nhiều gia đình có nguy cơ không duy trì được nòi giống.

Thấu hiểu nỗi đau của các gia đình nạn nhân, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và xây dựng nhà tình nghĩa cho các nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.