Ảnh minh họa: Hải Nam
Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng 1/7 công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,22 triệu thí sinh. Theo thống kê ở các tổ hợp xét tuyển truyền thống, cả nước có 5 thí sinh đạt tổng điểm tuyệt đối 30/30, giảm 4 em so với năm 2025.
Trong đó, tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) ghi nhận một thí sinh đạt 30 điểm, đến từ Bắc Ninh.
Tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) có 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, nhiều nhất trong các khối xét tuyển. Ba em đến từ TP Hồ Chí Minh, một em đến từ Đắk Lắk.
Ở các tổ hợp còn lại, không có thí sinh đạt mức điểm tuyệt đối. Thủ khoa khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) đạt 29,75 điểm; thủ khoa khối D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) đạt 29 điểm và thủ khoa khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) đạt 28,75 điểm. Cả ba đều là thí sinh của Hà Nội.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 so với năm trước và là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Kết quả kỳ thi được sử dụng đồng thời để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Sau khi biết điểm, thí sinh có nhu cầu phúc khảo được nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 1 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo dự kiến hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7.
Từ ngày 2/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đăng ký kéo dài đến 17h ngày 14/7.

Đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Ninh), cho biết vẫn còn nguyên cảm giác hồi hộp khi tra cứu kết quả.
Ngay sau khi biết kết quả, Công báo tin vui cho anh trai và bố mẹ. Với em, sự động viên của gia đình làm nông là nguồn động lực lớn trong suốt quá trình học tập. Theo Công, bí quyết đạt ba điểm 10 là xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc trước khi bước vào giai đoạn luyện đề.
"Em đọc kỹ sách giáo khoa, nắm chắc kiến thức cơ bản rồi mới tập trung giải đề để rèn kỹ năng và làm quen với áp lực phòng thi", em nói.
Sau thành tích ấn tượng, Nguyễn Khắc Công dự định đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội để tiếp tục theo đuổi đam mê trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.
Nguyễn Lê Yến Nhi và Đinh Ngọc Hải Lam cùng đỗ thủ khoa khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) với 30/30 điểm, đến từ trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông thuộc hệ thống trường tư thục Nguyễn Khuyến ở TP Hồ Chí Minh.
Cả nước có 4 thủ khoa cùng đạt điểm tuyệt đối ở tổ hợp B00. Ngoài Yến Nhi và Hải Lam, TP Hồ Chí Minh cũng có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, đó là Trần Quang Thắng – học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
Thí sinh còn lại trong số 5 thủ khoa đạt điểm 30/30 là Huỳnh Diễm My của trường THPT Số 1 Nguyễn Công Trứ, Đăk Lăk cũng chọn tổ hợp B00.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.