Bà Lê Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Di tích tiếp nhận các hiện vật từ TS. Trần Viết Hoàn.
Chiều 19/8/2025, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2025), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trang trọng tổ chức Lễ tiếp nhận hai hiện vật có giá trị lịch sử đặc biệt do TS. Trần Viết Hoàn – nguyên Giám đốc Khu Di tích – trao tặng.
TS. Trần Viết Hoàn, sinh năm 1943 tại Quỳnh Phụ, Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên), là một trong số ít nhân chứng trực tiếp phục vụ và bảo vệ Bác Hồ giai đoạn 1966 – 1969. Ông có mặt trong nhiều thời khắc quan trọng, đặc biệt khi Bác lâm bệnh và qua đời. Sau này, ông tiếp tục công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước và giữ cương vị Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch từ năm 1988 đến 2004. Hơn nửa thế kỷ gắn bó, ông đã dành nhiều tâm huyết cho việc sưu tầm, gìn giữ hiện vật gốc, coi đó là cách nối dài ký ức về vị lãnh tụ vĩ đại.

Chiếc máy chữ Hermes cùng loại với máy chữ Hermes Baby được Bác Hồ thường xuyên sử dụng để soạn thảo văn bản.
Hai hiện vật gồm một chiếc máy chữ hiệu Hermes và một chiếc đồng hồ để bàn, đều gắn bó mật thiết với cuộc sống, công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm cuối đời. Việc tiếp nhận không chỉ làm giàu thêm kho tư liệu tại Di tích quốc gia đặc biệt mà còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người từng cận kề phục vụ Bác.
Chiếc máy chữ Hermes – hiện được trưng bày tại ngăn dưới cùng giá sách ở tầng 2 Nhà sàn – từng là phương tiện quen thuộc để Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo văn bản, viết thư, điện mừng hay lời chia buồn gửi đồng bào và bạn bè quốc tế. Đây cũng là vật dụng Bác thường mang theo trong các chuyến công tác, thể hiện phong cách làm việc giản dị nhưng hết sức miệt mài.

Chiếc đồng hồ để bàn có thiết kế nhỏ gọn, vỏ sắt mạ vàng, từng là đồ dùng quen thuộc trong đời sống hằng ngày của Bác.
Chiếc đồng hồ để bàn – hiện được trưng bày tại tầng 1 Nhà sàn – được mua năm 1964 tại Cửa hàng cung cấp Bờ Hồ. Với kích thước nhỏ gọn, mặt kính trong suốt, vỏ sắt mạ vàng, đồng hồ từng là công cụ giúp Bác duy trì lối sống ngăn nắp, khoa học. Mỗi ngày, đồng chí phục vụ đều lên dây cót để đảm bảo giờ giấc. Đây là hiện vật gắn bó cùng Người trong nhiều cuộc họp với Bộ Chính trị và các buổi làm việc với Trung ương Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Phượng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Di tích – nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa gần 56 năm, nhưng mối nhân duyên đặc biệt giữa Di tích Phủ Chủ tịch và các nhân chứng từng trực tiếp phục vụ bên Người vẫn được nối tiếp. Việc tiếp nhận hai hiện vật đồng thời từ TS. Trần Viết Hoàn không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà còn là cuộc gặp gỡ nhiều cảm xúc, gắn kết quá khứ với hiện tại và làm dày thêm kho ký ức quý giá về Bác Hồ.”

Bà Lê Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Di tích phát biểu tại buổi lễ.

Các cán bộ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng TS. Trần Viết Hoàn.
Việc trao tặng hai hiện vật từ TS. Trần Viết Hoàn không chỉ bổ sung thêm những kỷ vật gốc cho Khu Di tích, mà còn là minh chứng cho tình cảm trung thành, thủy chung của một người từng có may mắn được phục vụ gần gũi Bác. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở các thế hệ cán bộ Khu Di tích hôm nay về trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau hơn 55 năm hoạt động, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch hiện đang lưu giữ hơn 1.700 tài liệu, hiện vật gốc. Công tác sưu tầm, bảo tồn, trưng bày luôn được chú trọng, góp phần lan tỏa rộng rãi những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo nhân dân cũng như bạn bè quốc tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.