Đưa thông tin bầu cử tới từng thôn, từng tàu cá
Giữa không gian xanh ngắt của biển trời, sắc đỏ của cờ Tổ quốc và những băng rôn tuyên truyền bầu cử đang hiện rõ trên khắp xã đảo Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh. Không khí hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã lan tới từng thôn, từng bến thuyền, từng cụm dân cư. Ở nơi cách đất liền hơn 10km, ngày hội bầu cử không chỉ đến bằng pano, khẩu hiệu hay hệ thống phát thanh, mà còn bằng sự vào cuộc chủ động, sát cơ sở của cả hệ thống chính trị để mọi cử tri đều được thông tin đầy đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đúng luật, đúng thời gian.

Những ngày này, tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã đảo, câu chuyện của bà con không chỉ xoay quanh con nước, luồng lạch hay giá tôm cá, mà còn hướng nhiều hơn tới danh sách những người ứng cử, tới chương trình hành động và những cam kết trước cử tri. Không khí ấy cho thấy nhận thức chính trị của người dân đang được nâng lên rõ rệt, đồng thời phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền được triển khai sớm, đúng trọng tâm, phù hợp đặc thù địa bàn hải đảo.
Ông Phạm Văn Tài, cử tri xã Cái Chiên, cho biết qua các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều người ứng cử đã để lại ấn tượng rõ với người dân xã đảo vì biết đặt những trăn trở, mong mỏi của bà con vào chương trình hành động của mình. Với người dân nơi đây, điều được quan tâm không chỉ là lời hứa chung chung, mà là những vấn đề rất cụ thể gắn với đời sống hằng ngày như nước ngọt, hạ tầng dân sinh, sinh kế biển, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và đi lại.
Ông Phạm Văn Tài, cử tri xã Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh
Điểm khác biệt ở Cái Chiên là công tác tuyên truyền không chỉ dừng ở hệ thống loa phát thanh hay bảng tin nhà văn hóa. Với đặc thù nhiều hộ dân sinh sống gắn với nghề biển, có ngư dân thường xuyên ra khơi, có người làm việc trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, nếu chỉ tuyên truyền theo cách thông thường sẽ rất khó bao phủ đầy đủ. Chính vì vậy, cán bộ cơ sở đã chủ động bám địa bàn, đến tận khu neo đậu, xuống từng tàu thuyền, đến từng hộ gia đình để chuyển tải thông tin về ngày bầu cử, danh sách người ứng cử, thời gian, địa điểm bỏ phiếu và các nội dung liên quan.
Ông Đặng Xuân Cừ, cử tri xã Cái Chiên, chia sẻ mong muốn lớn nhất của người dân xã đảo là khóa tới sẽ lựa chọn được những người thật sự có trách nhiệm, biết lắng nghe, biết quan tâm hơn nữa tới đời sống của cư dân vùng biển, vùng đảo. Kỳ vọng ấy cũng là điều dễ hiểu, bởi ở nơi đầu sóng, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân, mà còn là cách người dân gửi gắm niềm tin vào một nhiệm kỳ mới có thêm những quyết sách gần dân, sát dân, giải quyết đúng những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn.

Ông Đặng Xuân Cừ, cử tri xã Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh
Theo rà soát, xã đảo Cái Chiên có diện tích tự nhiên 25,9km², dân số 752 người, gồm 3 thôn tương ứng với 3 khu vực bỏ phiếu. Toàn xã hiện có 524 cử tri. Trong đó, có 513 cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, gồm 256 nam và 257 nữ; 524 cử tri tham gia bầu đại biểu HĐND xã. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu để người dân theo dõi, kiểm tra. Việc công khai, minh bạch ngay từ cơ sở là khâu quan trọng để bảo đảm quyền giám sát của cử tri, đồng thời hạn chế tối đa sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện.
Chuẩn bị đồng bộ để mọi cử tri đều được bỏ phiếu
Cùng với công tác tuyên truyền, xã Cái Chiên đang hoàn tất những khâu cuối cùng để sẵn sàng cho ngày bầu cử vào ngày mai 15/03. Cấp ủy xã đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử do Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban; các Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã làm Phó Trưởng ban. Thành viên gồm lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đại diện các thôn. Nhiệm vụ được phân công cụ thể, gắn với trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc từng phần việc, bảo đảm toàn bộ quy trình được triển khai chặt chẽ, đúng luật, đúng tiến độ.
Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử. Trên cơ sở đó, xã tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền; thành lập Ủy ban bầu cử, các ban bầu cử và tổ bầu cử đúng quy định; đồng thời triển khai các nội dung liên quan đến nhân sự, bảo đảm an ninh trật tự và công tác thi đua khen thưởng. Đây là nền tảng quan trọng để từng khâu công việc được vận hành bài bản, không bị chồng chéo, không để phát sinh lúng túng ở thời điểm cận ngày bầu cử.

Công tác tập huấn nghiệp vụ cũng được xã đặc biệt chú trọng. Hơn 80 cán bộ, công chức và thành viên các tổ bầu cử đã tham gia các hội nghị tập huấn nghiệp vụ do tỉnh tổ chức theo hình thức trực tuyến. Qua đó, đội ngũ làm nhiệm vụ nắm chắc quy trình, nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai. Trong điều kiện địa bàn biển đảo, việc cán bộ nắm chắc quy định lại càng quan trọng, bởi bất kỳ sơ suất nào trong vận hành cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới quyền bầu cử của người dân.
Về cơ sở vật chất, 3 khu vực bỏ phiếu tại 3 thôn đều được bố trí tại nhà văn hóa thôn sau khi được sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm không gian thông thoáng, thuận tiện cho cử tri đi lại. Các trang thiết bị phục vụ bầu cử như hòm phiếu, bảng niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử người ứng cử, cổng chào, thẻ cử tri đã được chuẩn bị, cấp phát đầy đủ cho các tổ bầu cử. Xã cũng tiếp nhận đầy đủ con dấu phục vụ bầu cử, gồm dấu của Ban Chỉ đạo, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và dấu "Đã bỏ phiếu". Đây là những điều kiện cơ bản nhưng có ý nghĩa quyết định đối với tính trang nghiêm, nền nếp và đúng thủ tục trong ngày bỏ phiếu.
Do điều kiện đi lại cách trở, một số cử tri sinh sống trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản hoặc là người cao tuổi, người yếu, khó di chuyển, xã đã chuẩn bị sẵn các hòm phiếu phụ để đưa lá phiếu tới tận nơi. Theo ông Đinh Quang Mạnh, Chủ tịch UBND xã Cái Chiên, với đặc thù địa bàn biển đảo, để bảo đảm cử tri đi bầu đúng, đủ, xã đã lên phương án giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban, chuẩn bị hòm phiếu phụ, đồng thời bố trí phương tiện đưa đón ngư dân, người già, người cao tuổi để bảo đảm ai cũng được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày bầu cử.
Cách làm ấy phản ánh đúng tinh thần của cuộc bầu cử: không chỉ tổ chức đúng luật, mà còn phải bảo đảm thực chất quyền làm chủ của Nhân dân. Với cư dân vùng đảo, mỗi hòm phiếu vượt sóng ra bè nuôi, mỗi chuyến đưa đón người già tới điểm bỏ phiếu không đơn thuần là hỗ trợ kỹ thuật, mà là cách chính quyền đưa quyền công dân đến gần hơn với từng người dân trong điều kiện đặc thù.

Song song với chuẩn bị về tổ chức và cơ sở vật chất, xã Cái Chiên cũng đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công an xã đã tham mưu xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử, tăng cường nắm bắt tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ phát sinh. Tiểu ban An ninh trật tự và an toàn xã hội đã ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch bảo vệ bầu cử. Công tác bảo vệ an ninh mạng, kiểm soát thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử cũng được đẩy mạnh. Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện đúng quy định; đến nay trên địa bàn chưa phát sinh đơn thư phản ánh.

Ở xã đảo tiền tiêu này, ngày hội bầu cử còn mang thêm một ý nghĩa riêng. Đó là nơi những "cột mốc sống" giữa biển trời Tổ quốc gửi gắm niềm tin vào lá phiếu; là nơi quyền làm chủ của Nhân dân được gìn giữ, phát huy ngay trên tuyến đầu biển đảo; là nơi mỗi cử tri đi bầu không chỉ lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, mà còn góp phần khẳng định sức sống của nền dân chủ ở những địa bàn cách trở nhất.
Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng và sự đồng thuận của Nhân dân, xã đảo Cái Chiên đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3. Nơi đầu sóng hôm nay, mỗi lá phiếu không chỉ mang theo kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới biết lắng nghe hơi thở của biển, chăm lo tốt hơn cho dân sinh, mà còn thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắt của cử tri vùng biển đảo đối với Đảng, Nhà nước và tương lai phát triển của quê hương, đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.