3 nạn nhân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Ảnh: Đức Duẩn
Giành sự sống cho 3 người dân giữa dòng lũ dữ
Chiều 16/7, khi nước lũ trên khu vực hồ thủy điện Nậm Sì Lường dâng cao sau nhiều giờ mưa lớn, ba người dân bất ngờ bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết. Xung quanh là nước lũ cuồn cuộn, địa hình hiểm trở, mọi lối thoát gần như bị chia cắt, tính mạng các nạn nhân bị đe dọa từng phút.
Đồn Biên phòng Dào San kịp thời giải cứu 3 nạn nhân mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Video: Đức Duẩn
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Dào San đã khẩn trương huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Bum Nưa và chính quyền địa phương triển khai phương án cứu hộ.
Ba nạn nhân gồm Lý Cá Chờ (SN 2005), Giàng Văn Hải (SN 2014) và Giàng Văn Chung (SN 2016), cùng trú tại bản A Mại, xã Bum Nưa.
Trong điều kiện nước lũ tiếp tục dâng cao, dòng chảy mạnh và địa hình phức tạp, lực lượng cứu hộ phải nhiều lần tiếp cận hiện trường, tính toán phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bị mắc kẹt. Sau nhiều giờ nỗ lực, cả ba nạn nhân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ òa của người thân và bà con địa phương.
Cuộc giải cứu thành công một lần nữa khẳng định tinh thần sẵn sàng có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất của lực lượng Bộ đội Biên phòng Lai Châu, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Không chỉ tập trung cứu người, mưa lớn kéo dài từ đêm 15 đến ngày 16/7 còn gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa bàn biên giới tỉnh Lai Châu, làm chia cắt giao thông và đe dọa an toàn của nhiều hộ dân.

Đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường sau mưa lớn, gây ách tắc giao thông trên tuyến đường vùng biên tỉnh Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn
Tại bản Ma Ly Pho, xã Phong Thổ, khoảng 10m³ đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống tường nhà và khu bếp của gia đình anh Phản Chỉn Sài (SN 1996, dân tộc Dao). Dù không có thiệt hại về người, ngôi nhà bị uy hiếp nghiêm trọng bởi nguy cơ sạt lở tiếp diễn.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã cử 6 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương dọn đất đá, gia cố khu vực nguy hiểm, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Mưa lớn cũng khiến tuyến đường từ bản Phí Chi A đến Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử xuất hiện 8 điểm sạt lở, trong đó điểm lớn nhất có khoảng 150m³ đất đá tràn xuống mặt đường khiến ô tô, xe máy không thể lưu thông.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông tại khu vực biên giới Lai Châu bị chia cắt do sạt lở đất, đá. Ảnh: Đức Duẩn
Trên Tỉnh lộ 132, đoạn Km24 qua bản Tung Qua Lìn, xã Dào San, hàng chục m³ đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông và đề nghị cơ quan chức năng sớm triển khai phương án khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Ở bất cứ nơi nào xảy ra sự cố, hình ảnh những người lính quân hàm xanh đều có mặt từ rất sớm để hỗ trợ người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ, chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Đất đá từ sườn núi tràn xuống mặt đường sau mưa lớn, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Đức Duẩn
Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết:
"Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị bám sát địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi có tình huống. Với phương châm đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết, các đơn vị kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai".
Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sẵn sàng triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Giữa mùa mưa lũ còn nhiều diễn biến khó lường, những người lính quân hàm xanh vẫn ngày đêm bám địa bàn, có mặt ở những nơi hiểm nguy nhất. Từ cuộc giải cứu 3 người dân giữa dòng lũ dữ đến việc khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, mỗi hành động đều góp phần bảo vệ bình yên cho đồng bào vùng biên, tiếp tục tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.