Ánh sáng về với những bản cuối nguồn. Ảnh: QK
Khép lại những tháng ngày chờ ánh điện
Khi những bóng đèn đầu tiên bừng sáng giữa núi rừng Mường Mô trong chiều 6/7, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của hàng trăm người dân hai bản Huổi Dạo và Huổi Lính. Với nhiều người, đó không đơn thuần là ánh sáng của điện lưới quốc gia mà còn là ánh sáng của hy vọng, của cơ hội đổi thay sau bao năm sống trong cảnh "điện chưa tới bản".
Thực hiện các thủ tục trước khi đóng điện lưới quốc gia tại bản Huổi Dạo và Huổi Lính. Ảnh: QK
Lễ đóng điện công trình cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện được Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức đã đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với hai bản vùng cao đặc biệt khó khăn của xã Mường Mô.
Huổi Dạo có 76 hộ, Huổi Lính có 67 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Bao năm qua, cuộc sống của người dân nơi đây gần như tách biệt với nhịp phát triển chung bởi thiếu điện lưới. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng chỉ le lói từ những chiếc đèn dầu, đèn pin hoặc máy phát điện nhỏ hoạt động cầm chừng.
Không có điện ổn định đồng nghĩa với việc trẻ em học tập gặp nhiều khó khăn, người dân không thể sử dụng các thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản nông sản hay tiếp cận thông tin qua truyền hình, internet như nhiều nơi khác.
Chị Giàng Thị Mỷ, một người dân bản Huổi Dạo, xúc động chia sẻ: "Bao năm nay gia đình chỉ mong có điện. Hôm nay nhìn bóng đèn sáng trong nhà, ai cũng vui. Từ nay các con học bài không phải thắp đèn dầu nữa, cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn."
Còn ông Sùng A Chơ, ở bản Huổi Lính, không giấu được niềm phấn khởi: "Có điện rồi, bà con sẽ mua thêm tivi, tủ lạnh, máy xay ngô. Chúng tôi tin cuộc sống sẽ khá hơn, con cháu có điều kiện học hành tốt hơn."
Những lời chia sẻ giản dị ấy phản ánh khát vọng đổi thay đã được ấp ủ suốt nhiều năm của người dân vùng cao.
Để có được niềm vui ấy là cả một hành trình đầy nỗ lực của ngành điện cùng các cấp, các ngành.
Huổi Dạo và Huổi Lính nằm ở địa hình chia cắt mạnh, tuyến đường dây phải vượt qua nhiều sườn núi, khe suối và khu vực có độ dốc lớn. Điều kiện thi công vô cùng khó khăn, nhiều vị trí thiết bị, vật tư phải vận chuyển bằng sức người.
Công nhân điện lực thực hiện nghi thức đóng điện. Ảnh: QK
Xuất phát từ mục tiêu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững, tháng 10/2025, Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đề xuất đầu tư cấp điện cho các bản chưa có điện.
Ngay sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao Tổng Công ty Điện lực miền Bắc triển khai đầu tư. Công ty Điện lực Lai Châu trực tiếp thực hiện dự án với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng.
Sau nhiều tháng thi công khẩn trương, công trình hoàn thành với hơn 12,5 km đường dây trung áp 35kV, 2 trạm biến áp công suất 100kVA cùng hơn 5,1 km đường dây hạ áp 0,4kV, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho toàn bộ 143 hộ dân của hai bản.
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Công thương, Công ty Điện lực Lai Châu và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và chúc mừng các hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Ảnh: QK
Phát biểu tại lễ đóng điện, đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, chính quyền địa phương và Công ty Điện lực Lai Châu.
Quan trọng hơn, công trình không chỉ mang dòng điện đến từng mái nhà mà còn góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và vùng thuận lợi.
Ánh điện đã về bản cũng đồng nghĩa với nhiều cơ hội mới đang mở ra.
Có điện, người dân có điều kiện ứng dụng máy móc vào sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi tập quán canh tác, nâng cao năng suất lao động. Các hộ chăn nuôi có thể sử dụng thiết bị chế biến thức ăn, bảo quản nông sản sau thu hoạch, giảm tổn thất và nâng cao giá trị sản phẩm.
Đối với giáo dục, điện lưới giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp cận internet và các nguồn tri thức số. Các trường học, trạm y tế cũng được hưởng lợi từ nguồn điện ổn định để phục vụ giảng dạy, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Đặc biệt, việc phủ điện lưới quốc gia còn tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân từng bước tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử và các mô hình sản xuất mới.
Công nhân điện lực lắp điện cho các hộ dân. Ảnh: QK
Việc đưa điện lưới quốc gia đến Huổi Dạo và Huổi Lính cũng có ý nghĩa đặc biệt khi nâng tỷ lệ 100% thôn, bản của tỉnh Lai Châu có điện, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 97,81%. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 có 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Hướng dẫn các hộ dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Ảnh: QK
Giữa đại ngàn Mường Mô, những bóng điện vừa được thắp sáng không chỉ xua tan màn đêm mà còn thắp lên niềm tin về một cuộc sống đủ đầy hơn. Từ ánh sáng ấy sẽ tiếp thêm động lực để đồng bào Mông nơi vùng cao phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, từng bước thoát nghèo bền vững và hòa cùng nhịp phát triển của quê hương Lai Châu. Bởi sau mỗi công trình điện không chỉ có những cột điện, đường dây hay trạm biến áp, mà còn là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành Điện đối với đồng bào vùng khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.