Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Pa Tần. Ảnh: BTC
Ngày hội trong ngày hội giữa đại ngàn
Khi màn sương còn vương trên triền núi, sân trường ở Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa và Dào San đã rực màu cờ, hoa và trang phục dân tộc. Tiếng nói cười của học sinh, tiếng trống khai giảng vang lên rộn rã.
Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Pa Tần là nơi được chọn làm điểm cầu chính của tỉnh Lai Châu. Tham dự buổi lễ, có đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, Thiếu tướng Bùi Quyết Toán – Giám đốc Công an tỉnh cùng thầy và trò nhà trường, đánh dấu thời khắc trường chính thức hoạt động. Từ ngôi trường giữa đại ngàn, các nghi thức khai giảng và khánh thành được kết nối trong chương trình chung, đưa niềm vui của thầy trò vùng biên Lai Châu hòa vào ngày hội lớn của học sinh cả nước.

Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Pa Tần là nơi được chọn làm điểm cầu chính của tỉnh Lai Châu
Ở Hua Bum, Bum Nưa, Dào San và Phong Thổ, lãnh đạo tỉnh; đại diện Công an tỉnh Lai Châu cũng có mặt để dự lễ khai giảng và chúc mừng thầy trò.
Ngày khai giảng năm nay còn là "ngày hội trong ngày hội" khi 5 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Lai Châu cùng đưa vào sử dụng. Riêng Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa và Dào San là 4 công trình do Công an tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư, AMACCAO - VINADIC thi công với hệ thống phòng học và sinh hoạt nội trú toàn diện.
Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa và Dào San đều là những xã biên giới có địa hình chia cắt, dân cư phân tán, điều kiện đi lại và học tập còn nhiều khó khăn. Với nhiều học sinh, con đường đến lớp từng là những quãng đi bộ dài qua dốc núi, bùn lầy, tiềm ẩn nguy hiểm. Vì vậy, bốn trường PTNT liên cấp được khởi công năm 2025 khi đưa vào sử dụng không chỉ bổ sung phòng học, mà còn tạo nên những "mái nhà thứ hai", giúp các em được học tập, ăn ở, rèn luyện và trưởng thành.

Khánh thành Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Pa Tần
Các công trình được đầu tư đồng bộ với phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, khu nội trú, bếp ăn, nhà đa năng, sân thể thao, bể bơi, khu vui chơi cùng thiết bị dạy học hiện đại. Việc tổ chức đầy đủ các không gian học tập và sinh hoạt giúp học sinh ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm bám trường, gắn bó lâu dài với giáo dục vùng biên.
Đặc biệt, Trường PTNT Tiểu học và THCS Pa Tần còn cho thấy dấu ấn nổi bật về quy mô và mức độ hoàn thiện của công trình. Ngoài các hạng mục phục vụ học tập, sinh hoạt và rèn luyện, trường còn được đầu tư nhà sàn văn hóa, khu trò chơi dân gian, vườn thực nghiệm, đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu vực vinh danh. Những hạng mục ấy giúp Pa Tần vừa mang dáng vẻ của một ngôi trường hiện đại bậc nhất Lai Châu, vừa giữ được sợi dây gắn kết với bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Những ngôi trường của Ý Đảng - lòng dân
Những mái trường nơi biên giới được khởi nguồn từ chủ trương lớn của Đảng. Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về đầu tư trường PTNT liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền đã gắn giáo dục với phát triển con người, tạo nguồn cán bộ tại chỗ, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Tại Lai Châu, chủ trương ấy được đón nhận bằng sự đồng thuận và những hành động cụ thể. Ở Pa Tần, 40 hộ đồng bào bàn giao khoảng 7,5 ha đất chỉ trong một tuần vận động. Tại Hua Bum, Bum Nưa, Dào San, các lực lượng khẩn trương đo đạc, kiểm đếm, tháo gỡ, nhanh chóng hoàn tất mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.

Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Pa Tần về đích sớm hơn kế hoạch khoảng một tháng
Đặc biệt, Công an tỉnh Lai Châu đã bám sát xuyên suốt toàn bộ quá trình, từ khảo sát, hoàn thiện thủ tục, phối hợp giải phóng mặt bằng đến giữ kỷ luật, giữ nhịp công trường, kiểm tra chất lượng và bàn giao công trình. Khi phát sinh vướng mắc, lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường tháo gỡ; cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia đợt cao điểm 100 ngày đêm, hỗ trợ vận chuyển thiết bị và dọn dẹp trường lớp.
Thách thức với nhà thầu không chỉ nằm ở địa hình phức tạp của từng công trình, mà còn ở việc đồng thời tổ chức 10 mũi thi công tại 10 trường trên địa bàn biên giới. Có những công trường cách trung tâm tỉnh tới 10 giờ di chuyển, khiến việc huy động nhân lực, vật tư và tổ chức thi công trở thành bài toán không đơn giản. Trong điều kiện đó, 4 trường được khởi công năm 2025 đã kịp về đích đón học sinh trong năm học mới.

Trao cho trẻ em vùng cao một cơ hội công bằng hơn để học tập, trưởng thành, viết tiếp tương lai trên chính quê hương mình
Pa Tần có nền đá gốc, nhà thầu phải huy động hàng trăm thiết bị, kết hợp máy móc, đục để phá đá; Hua Bum thường xuyên mưa lớn, đường vận chuyển khó khăn; Dào San phát sinh sạt trượt, đòi hỏi xử lý địa chất phức tạp. Trong điều kiện nhân công, vật liệu khan hiếm, giao thông bị chia cắt, vật liệu phải vận chuyển hàng trăm kilomet, kéo chi phí tăng cao, nhà thầu phải điều phối chặt chẽ nhân lực, máy móc, thiết bị để bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Giữa muôn vàn khó khăn, Pa Tần đã về đích sớm hơn kế hoạch khoảng một tháng. Chứng minh cho năng lực tổ chức thi công đồng thời nhiều dự án với độ khó cao, cùng dấu ấn rõ nét của nhà thầu với tiến độ và chất lượng luôn song hành.
Từ Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa, Dào San khánh thành hôm nay đến Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Pa Ủ, Mù Cả và Thu Lũm đang tiếp tục được triển khai - một con đường tri thức đang được nối dài giữa miền biên giới Tổ quốc.
Trên con đường ấy có ý Đảng gặp lòng dân; có trách nhiệm của lực lượng Công an cùng quyết tâm của địa phương và tâm huyết của nhà thầu AMACCAO - VINADIC. Tất cả gặp nhau ở một mong muốn: trao cho trẻ em vùng cao một cơ hội công bằng hơn để học tập, trưởng thành, viết tiếp tương lai trên chính quê hương mình; để khoảng cách giáo dục ở những vùng khó với miền thuận lợi từng bước được thu hẹp. Đó mới là giá trị bền lâu nhất của những ngôi trường biên giới nội trú hôm nay.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.