Những ngôi trường mới nơi biên cương mở ra thêm cơ hội học tập, nuôi dưỡng ước mơ cho học sinh các dân tộc Lai Châu. Ảnh: TT
Rà soát từng phần việc, sẵn sàng đón học sinh
Chỉ còn một ngày nữa, tiếng trống khai trường sẽ vang lên trên khắp các vùng quê, bản làng của Lai Châu, mở đầu năm học 2026-2027. Với một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, ngày khai giảng không chỉ là thời khắc bắt đầu một năm học mới mà còn là ngày hội lớn, nơi niềm vui đến trường của học sinh hòa cùng sự kỳ vọng của các cấp, các ngành và mỗi gia đình.
Chiều 3/9, Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu có buổi làm việc với Đảng uỷ UBND tỉnh để nghe báo cáo công tác tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và chuẩn bị khánh thành các trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Anh Sơn
Buổi làm việc diễn ra trong thời điểm mọi công tác chuẩn bị đang bước vào giai đoạn nước rút. Từ những con số về huy động học sinh ra lớp đến việc kiểm tra phòng học, khu nội trú, nhà ăn, bếp ăn, hệ thống điện, nước…, tất cả đều được rà soát kỹ lưỡng với yêu cầu cao nhất là bảo đảm điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới.
Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, công tác tuyển sinh, huy động học sinh ra lớp cơ bản được đảm bảo. Tỷ lệ huy động trẻ mầm non đạt 99,8%; tiểu học đạt 99,9%; THCS đạt 99,22% và THPT đạt 96,75%.

Ông Mạc Quang Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Sơn
Đặc biệt, việc tuyển sinh tại 5 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới đã đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đây là những ngôi trường mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục ở khu vực biên giới, góp phần tạo điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định hơn cho học sinh, nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn đi lại khó khăn.
Cùng với tuyển sinh, cơ sở vật chất phục vụ năm học mới được tập trung kiểm tra, rà soát. Phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, bán trú, nhà ăn, bếp ăn, công trình vệ sinh, hệ thống điện, nước cùng các hạng mục thiết yếu khác đều được chuẩn bị với tinh thần không để bất kỳ thiếu sót nào ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của học sinh.
Nguồn kinh phí phục vụ các nhiệm vụ đầu năm học cũng được bố trí, phân bổ; việc hỗ trợ tiền ăn và các chế độ chính sách khác đối với học sinh được tổ chức thực hiện. Với nhiều học sinh vùng khó, sự chuẩn bị chu đáo ấy chính là điều kiện quan trọng để các em yên tâm đến trường, gắn bó với lớp học.
Những ngôi trường mới - niềm vui mới nơi vùng biên
Một trong những điểm nhấn của năm học 2026-2027 tại Lai Châu là việc tổ chức khánh thành các trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS xã Phong Thổ. Ảnh: Dương Duy
Không chỉ là những công trình giáo dục mới, các ngôi trường còn mang theo niềm mong đợi về một môi trường học tập ngày càng tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc. Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, nơi khoảng cách từ nhà đến trường có khi là những cung đường xa, dốc và cách trở, một ngôi trường khang trang với điều kiện học tập, ăn ở được đảm bảo có ý nghĩa đặc biệt.
Để các ngôi trường thực sự sẵn sàng đi vào hoạt động, công tác tuyển dụng viên chức, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được triển khai theo vị trí việc làm, số lượng được giao, quy mô trường lớp, điểm trường và yêu cầu thực tế.
Cùng với đó, 38/38 xã, phường đã hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện, bảo đảm các cơ sở giáo dục vận hành ổn định khi năm học mới bắt đầu.
Đến thời điểm này, 100% trường học trên địa bàn đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ khai giảng theo quy định.

Nhà hành chính hiệu bộ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pa Tần. Ảnh: Dương Duy
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pa Tần được lựa chọn là điểm cầu chính của tỉnh, kết nối với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Bốn trường còn lại tổ chức trực tiếp tại trường, đồng thời theo dõi chương trình trên VTV1.
Trong ngày khai giảng, các trường sẽ cùng hòa chung không khí với học sinh cả nước thực hiện những nghi thức quan trọng: chào cờ, hát Quốc ca, cắt băng khánh thành và đánh trống khai giảng.
Những nghi thức ấy sẽ không chỉ đánh dấu thời điểm bắt đầu một năm học mới. Với các trường nội trú ở khu vực biên giới, đó còn là dấu mốc mở ra một hành trình mới - hành trình của những ước mơ được nuôi dưỡng trong những mái trường khang trang hơn, đầy đủ hơn.
Để ngày khai trường thực sự là ngày hội của thầy và trò
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị khai giảng và khánh thành các trường học nội trú liên cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Sơn
Trong đó, việc tiếp tục kiểm tra các điều kiện phục vụ dạy và học; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau lễ khai giảng; bảo đảm đủ sách giáo khoa, nhất là cho học sinh vùng khó khăn, vùng biên giới là những vấn đề được đặc biệt quan tâm.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh cùng tinh thần trách nhiệm của ngành Giáo dục và các địa phương trong công tác chuẩn bị cho năm học mới, cũng như việc khánh thành các trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Anh Sơn
Tuy nhiên, trước yêu cầu tổ chức một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các đơn vị, địa phương không chủ quan, tiếp tục rà soát kỹ từng công việc.
Đảng ủy UBND tỉnh, đảng ủy các xã, phường được yêu cầu tiếp tục kiểm tra toàn bộ chương trình, kịch bản, cơ sở vật chất; hoàn thành công tác tổng duyệt trong ngày 4/9. Việc kiểm tra phải được thực hiện thực tế tại từng cơ sở giáo dục, bảo đảm các trường học, nhất là các trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới, có đủ điều kiện đón học sinh và tổ chức dạy học ngay từ những ngày đầu tiên của năm học.
Yêu cầu đặt ra là Lễ khai giảng và khánh thành các trường phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội lớn của đội ngũ nhà giáo và học sinh.

Đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Anh Sơn
Cùng với sự chuẩn bị về điều kiện vật chất là nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số. Một yêu cầu được nhấn mạnh là không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.
Ở Lai Châu, nơi còn nhiều bản làng xa xôi, hành trình đưa trẻ đến trường vẫn cần sự chung tay của nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và cả cộng đồng. Bởi phía sau mỗi con số về tỷ lệ huy động học sinh là những câu chuyện, những nỗ lực vượt qua khoảng cách địa lý và hoàn cảnh để giữ cho những ước mơ học tập không bị dang dở.

Nhà lớp học Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Phong Thổ. Ảnh: Dương Duy

Nhà lớp học Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pa Tần. Ảnh: Dương Duy
Ngày khai giảng năm học 2026 - 2027 đã cận kề, các phần việc đang tiếp tục được hoàn thiện. Trên những ngôi trường mới nơi biên cương, phòng học đã sẵn sàng, khu nội trú đang được chuẩn bị, những cuốn sách giáo khoa được phát đến tay học sinh.
Và rồi, khi tiếng trống khai trường vang lên, một năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ hôm nay, Lai Châu kỳ vọng ngày khai giảng năm học 2026-2027 sẽ không chỉ trọn vẹn về nghi thức, mà thực sự trở thành ngày hội của thầy và trò; là khởi đầu cho một năm học mới với thêm nhiều niềm tin, khát vọng và những hành trình vươn lên của học sinh nơi vùng cao, biên giới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.