Tiến độ thi công các trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS ở các xã Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa đều đạt khoảng trên 50% khối lượng. Ảnh: TT
Chạy đua với thời gian giữa đại ngàn biên giới
Chiều 25/5, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ Phát động “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở (TH&THCS) các xã biên giới.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: LH
Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới UBND các xã: Hua Bum, Bum Nưa, Pa Tần và các đơn vị nhà thầu cho thấy những công trường giữa núi rừng đang bước vào giai đoạn nước rút. Tiếng máy xúc, tiếng hàn cắt kim loại, tiếng công nhân tất bật thi công hòa trong mưa núi đầu mùa tạo nên bầu không khí thi công khẩn trương chưa từng có.
Phát động chiến dịch, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ 3 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới gồm: Pa Tần, Hua Bum và Bum Nưa.
Theo kế hoạch, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Pa Tần sẽ hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao trước ngày 20/6/2026; hai trường Hua Bum và Bum Nưa hoàn thành trước ngày 30/8/2026.
Đây không chỉ là nhiệm vụ xây dựng cơ bản đơn thuần mà còn là công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc đối với khu vực biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Lai Châu.
Tại nhiều xã vùng cao biên giới, quãng đường đến trường của học sinh vẫn còn rất xa. Có em phải đi bộ hàng giờ qua đèo dốc, suối sâu để đến lớp. Mùa mưa lũ, việc học nhiều khi bị gián đoạn vì đường sạt lở, nước dâng cao.
Chính vì vậy, việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp được xem là giải pháp căn cơ nhằm tạo điều kiện học tập ổn định cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế tình trạng bỏ học và nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phát động “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”. Ảnh: LH
Theo báo cáo của Công an tỉnh Lai Châu, ngoài 3 dự án trường học đang triển khai cao điểm, thời gian qua đơn vị đã tham gia làm chủ đầu tư 6 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã: Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu, Pa Ủ, Thu Lũm, Mù Cả. Tổng mức đầu tư mỗi trường từ khoảng 200 - hơn 260 tỷ đồng.
Riêng các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS vùng biên giới lần này đều được đầu tư đồng bộ các hạng mục như phòng học, nhà ở nội trú, bếp ăn, nhà đa năng, khu sinh hoạt và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh.
“Vượt nắng, thắng mưa” đưa trường học về đích
Điều khiến nhiều người lo lắng nhất hiện nay chính là tiến độ thi công trong điều kiện địa hình miền núi phức tạp và thời tiết thất thường.
Các xã Hua Bum, Bum Nưa hay Pa Tần đều nằm ở khu vực biên giới xa xôi, giao thông đi lại khó khăn. Việc vận chuyển vật liệu xây dựng, máy móc lên công trường mất rất nhiều thời gian và chi phí.
Không ít thời điểm, mưa lớn kéo dài khiến đất đá sạt lở, đường vào công trường bị chia cắt. Giá vật liệu, nhân công cũng liên tục biến động gây áp lực không nhỏ cho các đơn vị thi công.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường. Ảnh: Anh Sơn
Tại lễ phát động, đại diện các nhà thầu cho biết đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ.
Nhiều công nhân phải ăn ở ngay tại công trường để tranh thủ thời tiết thuận lợi tăng ca, tăng kíp. Có những hạng mục được thi công xuyên đêm dưới ánh đèn công trường giữa núi rừng biên giới.
Đại tá Phạm Hải Đăng yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm tinh thần “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.
Theo đó, từng hạng mục phải có cam kết tiến độ cụ thể theo ngày, theo tuần; chủ đầu tư sẽ tổ chức kiểm tra, nghiệm thu định kỳ hằng tuần cho đến khi hoàn thành công trình.
Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, làm ảnh hưởng tới kế hoạch đưa trường vào hoạt động trước năm học mới.
Không chỉ yêu cầu tiến độ, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cũng nhấn mạnh yếu tố chất lượng và an toàn công trình. Bởi đây là những trường học phục vụ lâu dài cho con em đồng bào vùng biên nên mọi hạng mục đều phải được thi công bảo đảm kỹ thuật, bền vững trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt miền núi.
Song song với thi công xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo được đề nghị chủ động tham mưu tuyển dụng, bố trí giáo viên, chuẩn bị các điều kiện chuyên môn để trường có thể vận hành ngay sau khi bàn giao.
Giữa những ngày mưa núi bắt đầu xuất hiện dày hơn nơi biên cương Tây Bắc, “Chiến dịch 100 ngày đêm” không chỉ là cuộc chạy đua về tiến độ xây dựng mà còn thể hiện quyết tâm đưa ánh sáng tri thức đến gần hơn với học sinh vùng cao.

Phối cảnh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
Những ngôi trường mới đang dần hiện hữu giữa đại ngàn biên giới sẽ không chỉ là nơi học tập, sinh hoạt của học sinh dân tộc thiểu số mà còn là điểm tựa để giữ chân học trò vùng cao đến lớp, góp phần nâng cao dân trí, ổn định đời sống và giữ vững vùng biên cương của Tổ quốc.
Với quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, từng mét tường được dựng lên hôm nay đang mang theo kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em nơi phên dậu cực Tây đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.