Lãi suất dài hạn tại Nhật Bản đạt mức cao nhất 27 năm

VTV.vn - Lãi suất trái phiếu 10 năm của Nhật Bản lên 2,41% - cao nhất 27 năm, do lo ngại lạm phát từ giá dầu và căng thẳng Trung Đông, khiến nhà đầu tư bán tháo trái phiếu.

Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm - một chỉ báo quan trọng về lãi suất dài hạn đã tăng lên mức cao nhất trong 27 năm qua. Điều này phản ánh tâm lý lo ngại giá dầu tăng mạnh, gia tăng lạm phát, dẫn tới bán tháo trái phiếu chính phủ.

Lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã có thời điểm đạt mức 2,41% vào ngày 6/4, đây là mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 1999. Trên thị trường trái phiếu đã chứng kiến việc bán tháo và những lo ngại căng thẳng kéo dài ở Trung Đông, nguy cơ lạm phát bắt nguồn từ giá dầu cao.

Ngoài ra những kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ sớm tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cũng góp phần vào việc bán tháo trái phiếu chính phủ với lãi suất thấp hơn mà các nhà đầu tư đang nắm giữ.

Trong bài phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho thấy cuộc xung đột tại Trung Đông vẫn chưa rõ thời điểm kết thúc, điều này cũng tác động mạnh đến tâm lý lo ngại rủi ro của các nhà đầu tư chứng khoán.

Việc tăng lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, sẽ dẫn tới các mức lãi suất dài hạn khác gia tăng, điều này có thể khiến dòng tiền chuyển từ cố phiếu sang trái phiếu vốn ít rủi ro hơn.

Các nhà đầu tư tại Nhật Bản đang theo sát giá dầu thô thế giới, nhiều lo ngại cho rằng, giá dầu thô có thể vượt mốc 120 USD/1 thùng, ngay trong tuần này nếu cuộc chiến tại Trung Đông leo thang. Do vậy việc tìm kiếm các kênh đầu tư tránh rủi ro cũng được chú trọng hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.