Lãi suất huy động giảm, lãi suất cho vay điều chỉnh chậm

VTV.vn - Mặt bằng lãi suất tiền gửi đã được điều chỉnh giảm, khi gần 30 ngân hàng niêm yết biểu lãi suất mới sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Điều này được kỳ vọng sẽ kéo giảm chi phí vốn, tạo dư địa hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn rẻ hơn.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, lãi suất nhìn chung ổn định quanh mức trần phổ biến khoảng 4,75%/năm, trong khi các kỳ hạn dài sau điều chỉnh dao động phổ biến quanh mức từ 5 đến 7%/năm.

Tuy nhiên, trong khi lãi suất huy động giảm trên diện rộng, lãi suất cho vay lại điều chỉnh chậm và thận trọng hơn. Theo các chuyên gia, việc lãi suất cho vay giảm chậm hơn lãi suất huy động là hiện tượng có tính quy luật, khi chi phí vốn không chỉ phụ thuộc vào lãi suất huy động hiện tại mà còn chịu ảnh hưởng của các khoản tiền gửi đã huy động trước đó với mức lãi suất cao.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn phải đối mặt với nhiều áp lực chi phí khác như chi phí vận hành, trích lập dự phòng rủi ro và yêu cầu đảm bảo lợi nhuận.

Cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết quý I/2026, tín dụng toàn hệ thống tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô dư nợ vượt 19,18 triệu tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cuối năm trước. Dòng vốn được định hướng rõ nét vào khu vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng then chốt, qua đó góp phần giữ nhịp phục hồi của nền kinh tế.

Cùng với đó, các chương trình tín dụng theo định hướng của Chính phủ ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Gói tín dụng dành cho nông, lâm, thủy sản đã hoàn thành mục tiêu quy mô 185.000 tỷ đồng với mức giải ngân tương ứng. Ở lĩnh vực nhà ở xã hội, nguồn vốn cam kết đạt gần 22.000 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân khoảng 9.600 tỷ đồng, từng bước cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân. Trong khi đó, các dự án hạ tầng trọng điểm như điện, giao thông và công nghệ chiến lược cũng đã được ký kết tài trợ với tổng vốn lên tới khoảng 71.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, xu hướng chuyển dịch dòng vốn theo hướng bền vững ngày càng rõ rệt khi tín dụng xanh tiếp tục mở rộng, đạt gần 780.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng hơn 14% so với năm trước.

Những kết quả này cho thấy dòng vốn tín dụng đang được khơi thông theo hướng có chọn lọc, vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa đảm bảo an toàn hệ thống. Trong bối cảnh lãi suất huy động đã hạ nhiệt, dư địa giảm chi phí vốn đang dần hình thành, tạo nền tảng để lãi suất cho vay có thể điều chỉnh sâu hơn trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.