Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng . Ảnh: Đại Thắng
Ngày 2/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2026 - 2030.
Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười. Tham dự còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết, sau khi hợp nhất, Lâm Đồng có quy mô diện tích lớn, với 49 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 17% dân số. Dù còn nhiều khó khăn, địa phương vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách đạt kết quả tích cực, thu hút đầu tư khởi sắc, công tác giảm nghèo, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc, triển khai hiệu quả các chương trình MTQG. Ảnh: Đại Thắng
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Lâm Đồng luôn xác định chăm lo đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới.
Báo cáo tại buổi làm việc Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biêt: giai đoạn 2021 - 2025, Lâm Đồng triển khai đồng bộ 3 chương trình MTQG, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và cải thiện đời sống người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 80/103 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2026 - 2030, tổng nguồn vốn dự kiến dành cho các chương trình MTQG trên địa bàn hơn 6.840 tỷ đồng. Riêng năm 2026, tỉnh được bố trí hơn 756 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hơn 319 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương còn hơn 1.140 tỷ đồng vốn chuyển nguồn từ năm 2025 sang để tiếp tục triển khai các dự án.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo tiến độ thực hiện chương trình MTQG. Ảnh: Đại Thắng
Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, việc triển khai các dự án hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất còn mất nhiều thời gian do thủ tục phức tạp, sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã trong các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân giải trình về vấn đề chuyển nguồn vốn các chương trình tại địa bàn. Ảnh: Đại Thắng
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành kiến nghị Trung ương sớm có hướng dẫn thống nhất về cơ chế chuyển nguồn, phân bổ vốn và quy trình thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho địa phương sau khi sáp nhập. Đồng thời đề xuất tăng cường phân cấp, giao quyền chủ động hơn cho địa phương trong điều hành và sử dụng nguồn vốn.

Chánh Văn phòng Quốc gia Dân tộc và Miền núi (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Hà Việt Quân đề xuất Lâm Đồng cần xác định rõ nguyên tắc chuyển nguồn trong thực hiện các chương trình MTQG. Ảnh: Đại Thắng
Đại diện đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị Lâm Đồng rà soát kỹ các quy định về chuyển nguồn, xác định rõ danh mục đầu tư, ưu tiên phát triển hạ tầng thiết yếu và các mô hình sản xuất có hiệu quả. Địa phương cũng cần nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, tăng cường liên kết sản xuất, chủ động điều chuyển nguồn vốn trong phạm vi cho phép để tránh phải hoàn trả vốn về Trung ương.
Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang ghi nhận những kết quả Lâm Đồng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các chương trình MTQG, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang yêu cầu Lâm Đồng xác định rõ đặc thù địa bàn để triển khai hiệu quả các chương trình MTQG. Ảnh: Đại Thắng
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang yêu cầu địa phương xác định rõ đặc thù từng địa bàn, phân bổ nguồn vốn phù hợp cho từng chương trình, dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ trưởng nhấn mạnh, giai đoạn tới việc triển khai các chương trình MTQG phải bám sát thực tiễn, gắn với cơ chế lồng ghép nguồn lực và tăng tính chủ động cho địa phương. "Lâm Đồng cần xác định rõ đặc thù, điều kiện của từng địa bàn để phân bổ chương trình, dự án và nguồn vốn phù hợp, bảo đảm sử dụng linh hoạt, hiệu quả các nguồn lực. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực còn nhiều khó khăn", Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.
Bộ trưởng cũng lưu ý tỉnh cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và triển khai các chương trình MTQG theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, tăng cường tập huấn cho cán bộ cơ sở để bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đối với những khó khăn vượt thẩm quyền, địa phương cần chủ động báo cáo Bộ để kịp thời tổng hợp, tham mưu Chính phủ xem xét, tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong giai đoạn mới.

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự buổi làm việc. Ảnh: Đại Thắng
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.