Lâm Đồng siết chặt quản lý, phòng cháy chữa cháy rừng trước cao điểm nắng hạn

TTXVN

28/01/2026 21:53 GMT+7

VTV.vn - Lâm Đồng bước vào cao điểm mùa khô với dự báo nắng hạn gay gắt. Các đơn vị chủ rừng đang quyết liệt triển khai "4 tại chỗ", trực chiến 24/24h để phòng chống cháy rừng.

Ảnh minh họa: TTXVN

Ảnh minh họa: TTXVN

Ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng tỉnh Lâm Đồng đang tập trung cho việc phòng cháy chữa cháy rừng trong bối cảnh tỉnh đang vào cao điểm mùa khô và tình hình thời tiết khô hanh, nắng hạn được dự báo sẽ diễn biến gay gắt.

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) đang được giao quản lý hơn 23.000ha rừng, đất rừng. Đây là khu vực rừng phòng hộ quan trọng, có tác dụng gìn giữ, điều tiết nguồn nước, hạn chế sạt lở, xói mòn và bảo vệ khu vực chiến lược quân sự phía Tây Lâm Đồng.

Trước cao điểm mùa khô 2025 - 2026, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng, quyết tâm bảo vệ màu xanh trên toàn bộ diện tích được giao quản lý, bảo vệ. Theo đó, phương châm 4 tại chỗ: "chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ" được quán triệt tới từng tổ đội, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng. Lãnh đạo Ban Quản lý chỉ đạo và kiểm tra liên tục việc chốt chặn 24/24 tại các cửa ngõ vào rừng, nhất là các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị bảo hộ phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng…

Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị cũng trực tiếp xuống các hộ dân sống ven rừng đề nghị ký cam kết không sử dụng lửa trong rừng; hướng dẫn người dân cách đốt nương rẫy an toàn, đúng quy định, nhất là phát dọn đường băng cản lửa trước khi đốt…

Tương tự, tại Vườn Quốc gia Tà Đùng (xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng), việc phòng cháy chữa cháy rừng cũng được chú trọng thực hiện ngay từ cuối mùa mưa. Theo đó, đơn vị hiện đang được giao quản lý, bảo vệ hơn 20.000ha rừng, đất rừng và phần lớn diện tích này nằm ở những địa hình hiểm trở với nhiều khu vực giáp ranh với đất sản xuất của người dân.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng, đơn vị đã chủ động rà soát, cập nhật phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo từng tiểu khu, từng khu vực trọng điểm. Các tổ, đội bảo vệ rừng được kiện toàn, phân công trực 24/24 giờ trong dịp tết và suốt mùa khô. Lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị tăng cường tuần tra tại các khu vực rừng dễ cháy, giáp ranh khu dân cư. Bên cạnh đó, đơn vị chủ rừng cũng tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn, chính quyền các xã vùng đệm, vùng giáp ranh để trao đổi thông tin, xử lý kịp thời ngay từ khi phát sinh nguy cơ cháy rừng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, tỉnh đang bước vào giai đoạn cao điểm mùa khô, các đơn vị chủ rừng đang phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng. Tuy nhiên, qua theo dõi tại một số địa phương, chủ rừng, Sở xác định vẫn còn các tồn tại, hạn chế như chưa kịp thời phát hiện các điểm cháy rừng; sử dụng lửa để làm giảm vật liệu cháy rừng chưa đảm bảo về thời gian hoặc không thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng theo quy định; chưa chấp hành nghiêm chế độ báo cáo cháy rừng theo đúng mẫu và thời hạn theo quy định...

Để chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả việc phòng cháy chữa cháy rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đề nghị các đơn vị chủ rừng tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng đối với các hộ dân có hoạt động sản xuất, canh tác gần rừng; tổ chức trực và canh gác tại các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao.

Sở cũng lưu ý các đơn vị chủ rừng khi đốt thực bì để làm giảm vật liệu cháy trong rừng phải thực hiện đảm bảo các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy, không đốt vào những ngày có dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp IV trở lên. Trước khi đốt phải thông báo với UBND cấp xã và Hạt Kiểm lâm. Trong khi đốt phải bố trí người canh gác, có đủ dụng cụ để dập lửa khi cháy lan vào rừng; sau khi đốt xong phải dập tắt hết tàn lửa.

Đặc biệt, khi có dự báo cháy rừng cấp III, IV, V, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan rà soát, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao trên địa bàn; tổ chức trực và canh gác tại các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao. Đảm bảo lực lượng, phương tiện, thiết bị để sẵn sàng tham gia chữa cháy và hỗ trợ các địa phương khi có cháy rừng lớn xảy ra hoặc khi có huy động của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.