Sáng 22/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I chính thức diễn ra, mở đầu nhiệm kỳ 2025–2030.

Không khí diễn ra tại Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I
Đại hội đại biểu Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, vừa được tổ chức trong không khí trang trọng, đánh dấu một bước chuyển mạnh mẽ về tư duy và hành động trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.
Theo báo cáo chính trị do Đại tá Trần Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh – trình bày tại đại hội, nhiệm kỳ 2020–2025, đơn vị đã giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; hoàn thành nhiệm vụ "kép" gồm quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bệnh. Các đơn vị biên phòng đã tổ chức hàng ngàn lượt tuần tra, kiểm soát biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, triển khai hàng chục mô hình giúp dân tại các xã biên giới.

Đại tá Trần Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh – trình bày tại đại hội
Dù còn tồn tại một số hạn chế trong công tác dự báo tình hình, quản lý xuất nhập cảnh và giáo dục tư tưởng cán bộ chiến sĩ, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc – trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh toàn dân và tăng cường vai trò lãnh đạo từ cơ sở.
Ba khâu đột phá nhiệm kỳ mới
Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ BĐBP tỉnh xác định 3 khâu đột phá: (1) Nâng cao chất lượng dự báo, quản lý biên giới và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân; (2) Xây dựng chính quy, kỷ luật và chuyển đổi số; (3) Đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc Đảng.
Cùng với đó là những chỉ tiêu cụ thể: mỗi năm xây dựng 60–75 lực lượng mật, xác lập và phá thành công 10 chuyên án trở lên, khởi tố điều tra trên 120 vụ án; 100% cán bộ, chiến sĩ biết bơi, kiểm tra nhận thức chính trị đạt 85% khá giỏi; tỷ lệ vi phạm kỷ luật không vượt quá 0,2% và 100% đơn vị đạt tiêu chí "Môi trường văn hóa tốt".
Trong công tác Đảng, tỉnh phấn đấu kết nạp 35–40 đảng viên mới mỗi năm, đảm bảo cán bộ dân tộc thiểu số chiếm tối thiểu 10%, 95% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Chỉ huy trưởng nhấn mạnh quyết tâm vượt khó
Đại hội ghi nhận chỉ đạo của Đại tá Trần Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh – nhấn mạnh: "Toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị cần phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt khó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới, xây dựng đơn vị VMTD 'Mẫu mực, tiêu biểu', bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trong mọi tình huống."
Được biết, BĐBP tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng các hoạt động đối ngoại biên phòng, tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Campuchia), đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc, đồng thời phát triển các chương trình dân vận như xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế vùng biên.đ

Đồng chí Đại tá Trần Văn Le Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tham dự Đại hội
5 năm – hơn 21.900 lượt tuần tra
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng hiện đang quản lý khoảng 141 km đường biên giới trên bộ giáp tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và 192 km đường biên giới trên biển. Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn lực lượng đã tổ chức hơn 21.900 lượt tuần tra với hơn 153.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Từ các đợt tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 724 vụ việc liên quan đến 831 đối tượng phạm pháp – chủ yếu là ma túy và vũ khí. Trong đó, nổi bật là chuyên án A723P, thu giữ 5 khẩu súng, gần 300 viên đạn và nhiều linh kiện chế tạo vũ khí.
Phát huy sức dân, giữ vững biên cương
Với phương châm "dựa vào dân để giữ đất, giữ nước", Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng đã phối hợp thành lập 43 tổ tự quản đường biên, mốc giới với 879 hộ dân trực tiếp tham gia bảo vệ hơn 106 km đường biên và 62 mốc giới. Bên cạnh đó, có 330 tổ an ninh thôn bản, 165 tổ thuyền đoàn kết đang ngày đêm hoạt động hiệu quả tại các địa bàn biên giới.
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thoát nghèo, phát triển sinh kế cũng được quan tâm. Những người lính biên phòng không chỉ tuần tra đường biên, mà còn góp phần dựng xây cuộc sống ấm no nơi vùng sâu, vùng xa.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I
Sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình trong giai đoạn 2025–2030.
Theo Đại tá Trần Việt Hưng – Chính ủy BĐBP tỉnh, mục tiêu lớn nhất trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.
Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về quốc phòng, biên phòng; nâng cao năng lực dự báo, nắm tình hình từ sớm, từ xa, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để giữ vững biên giới trong bối cảnh khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp.
Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%; trong nhiệm kỳ đã kết nạp từ 35 - 40 đảng viên mới, nâng tỷ lệ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp là người dân tộc thiểu số lên trên 10%.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.