Xử lý người đàn ông đào ao không phép trong Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng. Ảnh: Đại Thắng
Lợi dụng thời điểm hồ Suối Vàng hạ mực nước để phục vụ công tác quản lý, một người dân tại Đà Lạt đã thuê máy múc đào bới, san lấp gần 200m² lòng hồ nhằm gia cố hồ cá. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý, yêu cầu hoàn trả nguyên trạng và tạm giữ phương tiện phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý hành vi lấn chiếm lòng hồ Suối Vàng trái phép. Ảnh: Đại Thắng
Chiều 25/6, UBND phường Lang Biang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Sáng (trú phường Lang Biang- Đà Lạt) về hành vi tự ý đào bới, san lấp trái phép trong lòng hồ Suối Vàng, thuộc Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng.

Một phần lòng hồ Suối Vàng bị đào bới, lấn chiếm trái phép. Ảnh: Đại Thắng
Theo cơ quan chức năng, lợi dụng thời điểm mực nước hồ Suối Vàng được hạ thấp để phục vụ công tác quản lý, ông Sáng đã thuê máy múc đào đất trong lòng hồ nhằm gia cố, đắp bờ cho hồ cá. Khu vực bị tác động nằm cạnh cầu Suối Vàng, thuộc phạm vi quản lý của Công ty Điện lực Lâm Đồng.
Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định diện tích lòng hồ bị đào xới, san lấp gần 200m². Một đoạn lòng hồ xuất hiện dấu vết đào mới với hố sâu khoảng 2m, kéo dài gần 100m. Toàn bộ lượng đất, cát được múc lên đã được đắp thành tuyến bờ đất chạy dọc mép hồ, phía ngoài được phủ bạt nhựa màu đen. Tại thời điểm kiểm tra, chiếc máy múc vẫn còn tại hiện trường và đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận còn máy múc tại hiện trường. Ảnh: Đại Thắng
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Ngọc Sáng thừa nhận thực hiện việc đào bới, san lấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Người này cam kết hoàn nguyên hiện trạng, trả lại toàn bộ diện tích đã lấn chiếm ngay trong ngày 25/6.
UBND phường Lang Biang Đà Lạt yêu cầu ông Sáng khẩn trương khôi phục nguyên trạng khu vực bị tác động, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.
Hồ Suối Vàng là công trình thủy lợi quan trọng của Đà Lạt, được hình thành từ hai hồ Đankia và Ankroet với dung tích gần 20 triệu m³ nước. Đây là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân địa phương, phục vụ vận hành Nhà máy Thủy điện Ankroet - nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam phát điện từ năm 1946.

Lực lượng chức năng tạm giữ máy múc để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định. Ảnh: Đại Thắng
Bên cạnh vai trò về cấp nước và thủy lợi, hồ Suối Vàng cùng hệ thống rừng thông bao quanh còn là điểm nhấn của Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, mọi hành vi xâm lấn, tác động đến lòng hồ đều tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và an toàn công trình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.