Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các số liệu vừa được công bố cho thấy, lạm phát tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 6 đã bất ngờ hạ nhiệt, đánh dấu lần giảm theo tháng đầu tiên kể từ năm 2020. Diễn biến này giúp giảm bớt áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước cuộc họp chính sách diễn ra vào cuối tháng.
Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,4% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát cơ bản - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng cũng ở mức thấp hơn dự báo thị trường.
Lạm phát hạ nhiệt chủ yếu nhờ giá xăng giảm trong giai đoạn ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai nước đang leo thang trở lại, kéo theo giá dầu tăng và có thể khiến áp lực lạm phát nóng lên trong thời gian tới.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng FED giữ nguyên lãi suất trong tháng 7, nhưng khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 đã ở mức 61,3%.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.