Lạm phát tiêu dùng tại Singapore trong tháng 7 vừa qua đã tăng lên mức 2,2% - cao nhất trong gần 2 năm qua, dù vẫn thấp hơn mức dự báo của thị trường.
Đà tăng này chủ yếu chịu tác động từ hóa đơn điện, khí đốt và chi phí giao thông tăng lên, theo đà biến động của giá năng lượng toàn cầu từ xung đột Trung Đông.

Một người phụ nữ mua trái cây tại siêu thị ở Singapore. Ảnh: Reuters
Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, lạm phát cơ bản cũng tăng nhẹ lên mức 2%. Cơ quan Tiền tệ Singapore MAS cảnh báo áp lực với giá hàng hóa và lương thực nhập khẩu sẽ còn tiếp diễn do xung đột và thời tiết cực đoan.
Nước này đã tung ra 2 gói hỗ trợ kinh tế kể từ khi xung đột bùng phát với tổng trị giá gần 1,6 tỷ USD, đồng thời MAS cũng đã tiến hành thắt chặt tiền tệ hồi tháng trước để kiềm chế biến động giá cả.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.