Chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Mỹ đã tăng 0,6% trong tháng 4 và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Tác động nhiều nhất làm chỉ số CPI tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 4 là do giá năng lượng đã tăng 3,8%, khi cuộc chiến tại Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu qua eo biển Hormuz. Giá thực phẩm cũng đã tăng 0,5% trong tháng 4.
Ngay cả khi loại trừ giá xăng dầu và lương thực, lạm phát cơ bản vẫn tăng 0,4% trong tháng 4 và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng khác tăng giá trong tháng 4 là nhà ở, thiết bị nội thất, vé máy bay, chăm sóc sức khoẻ, chi phí cho giáo dục. Các mặt hàng giảm giá có ô tô mới và cũ, phí bảo hiểm.
Các chuyên gia kinh tế cho biết, lạm phát theo năm ở mức 3,8%, trong khi mức tăng lương hàng năm đang là 3,6%, đồng nghĩa với việc giá cả hiện đã tăng nhanh hơn thu nhập, ảnh hưởng nhiều nhất đến các gia đình trung lưu và thu nhập thấp, buộc họ phải cắt giảm chi tiêu hàng ngày.
Dữ liệu mới được công bố cho thấy lạm phát không chỉ đơn thuần là câu chuyện của các gia đình trung lưu hay thu nhập thấp, mà đang lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế Mỹ, tạo sức ép chính trị lên chính quyền của Tổng thống Mỹ và các nhà lập pháp của Đảng Cộng hoà trước sức ép của cử tri về các vấn đề liên quan đến kinh tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.